Thể thao

​Costa tỏa sáng, Chelsea chật vật cầm chân Swansea

Khuya 11-9, tiền đạo Diego Costa tỏa sáng với hai bàn thắng rất đẹp, góp công giúp Chelsea cầm chân Swansea City 2-2 trên sân Liberty ở trận đấu muộn vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Khuya 11-9, tiền đạo Diego Costa tỏa sáng với hai bàn thắng rất đẹp, góp công giúp Chelsea cầm chân Swansea City 2-2 trên sân Liberty ở trận đấu muộn vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Niềm vui của Costa (giơ tay) sau khi mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: Reuters

Với thực lực mạnh hơn, Chelsea nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng những pha tấn công nhanh. Và Chelsea đã thành công với lối chơi này khi vươn lên dẫn trước Swansea từ rất sớm. Phút 18, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Swansea, Oscar đoạt bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Diego Costa tung cú đá nối nhanh bằng chân phải hạ gục thủ môn Fabianski, mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, các ngôi sao: Eden Hazard, Oscar, Willian… đều dứt điểm hỏng ăn ở những tình huống thuận lợi, khiến Chelsea không có được bàn thắng thứ hai.

Trước một Chelsea chơi nhanh và kiểm soát thế trận tốt, các cầu thủ Swansea hầu như không có cơ hội để thể hiện. Không những vậy, các học trò HLV Francesco Guidolin còn để lại hình ảnh xấu xí bằng lối chơi rắn và những pha phạm lỗi liên tục, khiến các cầu thủ Chelsea nhiều lần phải nằm sân.

​Costa tỏa sáng, Chelsea chật vật cầm chân Swansea
Leroy Fer (phải) ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Swansea. Ảnh: Reuters

Không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm nhưng Swansea vẫn có được bàn gỡ nhờ tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea. Phút 58, tận dụng sự dâng cao của hàng phòng ngự Chelsea, Barrow đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt vào giữa cho Sigurdsson. Trong tư thế một đối một, thủ môn Courtois không còn cách nào khác là phải lao người phá bóng và đã phạm lỗi với Sigurdsson trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Sigurdsson đã thực hiện thành công quả penalty, gỡ hòa 1-1 cho Swansea.

Bàn thua khiến các cầu thủ Chelsea lúng túng, rồi tiếp tục mắc sai lầm. Phút 62, trước sức ép của các cầu thủ Swansea, trung vệ Cahill lúng túng để mất bóng vào chân Leroy Fer trước vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Leroy Fer thoát xuống dứt điểm qua hai chân thủ môn Courtois, nâng tỉ số lên 2-1 cho Swansea.

Không còn gì để mất, Chelsea dồn đội hình lên tấn công và Diego Costa một lần nữa đã tỏa sáng đem về bàn thắng cho đội khách. Phút 81, nhận bóng từ chân Oscar, Ivanovic đảo bóng loại bỏ một hậu vệ Swansea rồi thực hiện pha dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. Bóng bật chân trung vệ Amat nảy đến ngay vị trí của Costa. Nhanh như cắt, Costa tung người thực hiện pha móc hạ gục thủ môn Fabianski, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 cho Chelsea.

Hòa trận này, Chelsea có 10 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với hai điểm ít hơn so với đội đầu bảng Manchester City.

Theo T.Vĩ (Tuổi Trẻ)