Thể thao

Copa America 2015 trước vòng tứ kết: Họ đã chơi thế nào?

Các cặp đấu tứ kết Copa America 2015 đã được xác định. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình của 8 đội vào tứ kết giải đấu Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Peru và Bolivia cũng như những đội đã phải nói lời chia tay sớm.

Các cặp đấu tứ kết Copa America 2015 đã được xác định. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình của 8 đội vào tứ kết giải đấu Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Peru và Bolivia cũng như những đội đã phải nói lời chia tay sớm.

Ở tứ kết, Chile sẽ đối đầu một Uruguay dữ dội của Oscar Tabarez. Bolivia là bất ngờ ở vòng bảng. Họ khởi đầu bằng trận hòa Mexico sau đó gây ngạc nhiên khi đánh bại Ecuador dù trong trận đấu cuối cùng để thua đậm Chile nhưng Bolivia vẫn ghi tên mình vào tứ kết nơi họ sẽ có cuộc chiến đầy thách thức trước một Peru gây bất ngờ ở vòng bảng.

Brazil đối đầu Paraguay ở tứ kết Copa America 2015


Mexico mang đến Copa America năm nay đội hình B và chơi không thành công ở vòng bảng. Các học trò của Herrera chỉ có được hai trận hòa trước Chile và Bolivia trong khi để thua Ecuador. Ecuador là một nỗi thất vọng khác của giải đấu. Họ phải trả giá cho sự thiếu tập trung và những sai lầm trong phòng ngự. Cũng cần phải nhấn mạnh là Ecuador vắng mặt nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự trước khi giải đấu khởi tranh.

Argentina chiếm ưu thế ở bảng B. Đội bóng của Tata Martino khẳng định sức mạnh của mình trước các đối thủ. Khi những cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina cùng hợp lực lại, Argentina rất khó bị đánh bại. Đối thủ của Albiceleste ở tứ kết là Colombia. Một cuộc đối đầu hấp dẫn.

Uruguay là một gương mặt khác ở tứ kết Copa America năm nay. Đội bóng của Oscar Tabarez không thể hiện một lối chơi quá đẹp mắt nhưng rất hiệu quả. Các chàng trai của Tabarez đã tìm lại được tinh thần chiến đấu nổi tiếng của mình. Chìa khóa giúp Uruguay tiến vào tứ kết là lối chơi có tính chiến thuật cao và hàng phòng ngự chắc chắn.  Ở vòng tứ kết, họ gặp phải đối thủ xương xẩu là Chile.

Một gương mặt nữa tham dự tứ kết Copa America là Paraguay và đội bóng áo đỏ trắng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Các cầu thủ của Ramon Diaz chơi thứ bóng đá đẹp mắt và thể hiện khả năng phản ứng cao. Đối thủ của họ ở tứ kết là một Brazil-không-Neymar.

Màn trình diễn của Brazil ở vòng bảng để lại những ấn tượng trái ngược. Họ mở màn bằng chiến thắng trước Peru nhưng sau đó lại để thua Colombia trong trận đấu mà Neymar để lại hình ảnh xấu xí với chiếc thẻ đỏ không thể chấp nhận. Phong độ được cải thiện của Willian cũng sự trở lại của Robinho và Firrmino là những tin tốt lành cho Carlos Dunga. Brazil sẽ đối đầu một Paraguay khó chơi ở tứ kết.

Colombia gây thất vọng trong trận ra quân ở Copa America năm nay khi để thua Venezuela. Nỗi thất vọng mà các cầu thủ của Jose Pekerman chỉ được xua tan sau trận thắng Brazil. Đúng ra là Brazil đã dâng chiến thắng cho Colombia. Phong độ của James Rodriguez khá thất thường còn các tiền đạo trong tay Pekerman lại không dứt điểm tốt. Những người như  Sánchez hay Jeison Murillo trở thành trụ cột của đội bóng. Ở tứ kết, Colombia sẽ phải đối đầu với Argentina của Messi.

Peru rơi vào một bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của Brazil và Colombia nhưng họ đã chơi không đến nỗi nào. Gareca đã xây dựng được một đội bóng mạnh nhưng Peru vẫn cần củng cố khả năng phòng ngự. Đội bóng này luôn thể hiện tinh thần quyết đấu cho tới phút cuối cùng. Họ đã chơi ngang ngửa với những đối thủ rất mạnh là Brazil và Colombia.

Venezuela lại đóng lại Copa America năm nay theo kiểu “phú quý giật lùi”. Họ khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục trước Colombia. Sau đó họ tiếp tục chơi tốt trước Peru cho tới khi chỉ còn 10 người trên sân và cuối cùng bị đánh bại 1-0. Nhưng Venezuela lại đóng lại vòng bảng bằng một trận đấu thất vọng trước Brazil.
 
Theo H.T (Thethaovanhoa.vn)