Thể thao

Công Vinh: "Vé đi World Cup của Việt Nam hơi xa vời"

Tiền đạo Lê Công Vinh nhận định, đội tuyển Việt Nam sẽ khó có thể chạm tay vào chiếc vé dự World Cup 2018.

Tiền đạo Lê Công Vinh nhận định, đội tuyển Việt Nam sẽ khó có thể chạm tay vào chiếc vé dự World Cup 2018.

Công Vinh tại AFF Cup 2014 - Ảnh: Khả Hòa

 
Cách đây vài năm, Lê Công Vinh đã từng nói rằng, bóng đá Việt Nam chưa thể có đủ lực để dự vòng chung kết World Cup. Và anh đã nhắc lại quan điểm đó của mình khi được chúng tôi hỏi về kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
 
Cầu thủ vừa đoạt Quả bóng đồng 2014 nói: “Việt Nam chung bảng với Iraq, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và mỗi đối thủ lại có những đặc điểm riêng tạo nên một bảng đấu mà theo tôi sẽ khá hay.
 
Trong bóng đá, không nên nhận định bảng nào yếu hay bảng nào là tử thần cả vì trái bóng tròn luôn chứa đựng những điều rất bất ngờ và cần biết mình biết người để đưa ra hướng phấn đấu thích hợp”.
 
Vinh nhận xét về các đối thủ: “Iraq sẽ là đội đáng gờm nhất của bảng này và đây có thể sẽ là đội giành được vị trí nhất bảng.
 
Còn Thái Lan và Indonesia là hai đội tuyển mà Việt Nam đã gặp nhau thường xuyên không chỉ trong vài năm gần đây. Đội bóng nào cũng là những thử thách lớn với chúng ta”.
 
Vinh dùng từ “xa vời” khi chúng tôi đặt ra câu hỏi, liệu Việt Nam có thể có cơ hội nhỏ nhoi nào đó để đến được vòng chung kết World Cup 2018.
 
Anh nói: “Có thể, vào lúc này, mục tiêu có vé đi World Cup của Việt Nam hơi xa vời. Vì thế, chúng ta nên đặt ra mục tiêu vừa tầm hơn là có suất dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019.
 
Việc tăng số đội dự ASIAN Cup 2019 lên thành 24 đội, quả thực là cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam. Trước khi đặt ra những kế hoạch xa hơn, bóng đá Việt Nam nên có cái nhìn thực tế hơn và mục tiêu dự ASIAN Cup sẽ vừa tầm hơn đối với chúng ta”.
 
Sau khi phân tích kỹ thể thức thi đấu ở vòng loại World Cup (điều này chứng tỏ, Vinh luôn có sự tìm hiểu rất thấu đáo về lĩnh vực mà anh quan tâm), tiền đạo đang khoác áo CLB Bình Dương khẳng định: “Dĩ nhiên cái đích hướng tới ASIAN Cup không hề đơn giản bởi những trận đấu sẽ vô cùng khó khăn. Và Việt  Nam cần phải có sự nỗ lực tối đa để đạt kết quả tốt nhất có thể”.
 
HLV Miura không phải chạy “show” ở SEA Games 28
 
Số là tuần trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Miura đã thống nhất kế hoạch như sau: Nếu đội U.23 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 28, thi đấu vào ngày 15.6, thì ngay sau trận đấu này, ông Miura phải tức tốc lên máy bay, về ngay Hà Nội để chỉ đạo tuyển Việt Nam đá trận đấu thứ 2 của vòng loại World Cup 2018 vào ngày 16.6 trên sân Mỹ Đình.
 
Nhưng kết quả xếp hạng mới nhất của FIFA vào ngày 9.4 và kết quả bốc thăm vòng loại World Cup khu vực châu Á vào chiều 14.4, đã giúp ông Miura không phải bay như con thoi thế nữa.
 
Do Việt Nam được tăng thứ hạng nên được FIFA đưa vào mã số của nhóm 2 của vòng loại World Cup. Mà theo quy định, nhóm này được nghỉ thi đấu trận ngày 16.6. Như vậy, sau trận đầu tiên gặp Thái Lan trên sân khách ngày 11.6, phải đến ngày 3.9, tuyển Việt Nam mới phải thi đấu trận thứ 2 của vòng loại gặp Indonesia.
 
>> "Điều thần kỳ mới giúp ĐTVN vượt qua vòng loại World Cup"
>> Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "Đội tuyển Việt Nam vào bảng này có vẻ dễ thở"
 
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)