Thể thao

Công Vinh: "U19 Thái Lan trên cơ Việt Nam"

Tiền đạo Lê Công Vinh thừa nhận đội tuyển U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn U19 Việt Nam trong trận chung kết tối nay, nhưng cơ hội vô địch lại chia đều cho 2 đội.

Tiền đạo Lê Công Vinh thừa nhận đội tuyển U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn U19 Việt Nam trong trận chung kết tối nay, nhưng cơ hội vô địch lại chia đều cho 2 đội.

Ở quê nhà, tiền đạo Công Vinh - cầu thủ từng nhiều lần đối đầu với tuyển Thái Lan, cũng đã có những chia sẻ về trận chung kết.
 

Công Vinh đặt niềm tin rất lớn vào U19 Việt Nam. Ảnh S.N

 
“Tôi nghĩ rằng với các cầu thủ cũng như người hâm mộ, báo chí, đều đánh giá Thái Lan là kỳ phùng địch thủ với Việt Nam, ở mọi cấp độ đội tuyển. Tất cả các lứa U chúng ta khi đối đầu với Thái Lan đều gặp trở ngại. Tuy nhiên, hành trình của U19 Việt Nam tại giải năm nay tôi nghĩ chúng ta có hàng thủ rất tốt, chơi thể lực, có lối đá chặt chẽ và khi cần phản công cũng rất sắc nét.

Tôi có xem trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia, Thái Lan có những bàn thắng rất dễ dàng. Ở trận chung kết, với 90 phút cơ hội sẽ là 50-50. Tất nhiên, U19 Thái Lan vẫn là đội ở cửa trên, bởi họ có công tác đào tạo trẻ rất tốt”.

Cũng theo tiền đạo ĐTVN đánh giá, cầu thủ U19 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rất nhanh ở giải và tại sao chúng ta không đặt niềm tin ở các em.

“Chỉ có một trận đấu và chúng nên tin vào U19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, tin là các em sẽ thi đấu hết mình. Bóng đá có thắng, có thua, nhưng chúng ta sẽ rất tự hào nếu U19 Việt Nam làm được điều đó”, Công Vinh nói.

Về đợt tập trung lần này chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018, Công Vinh cho biết: “Vòng 24 V.League vừa kết thúc và ĐTVN chỉ có 7 ngày chuẩn bị cho trận đấu này. Đây là trận đấu rất quan trọng với ĐTVN, bởi đó là cánh cửa để có thể đi tiếp tại bảng đấu, giành vé tham dự Asian Cup. Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ về sân nhà để tiếp Thái Lan và Iraq, nên tính chất trận đấu với Đài Loan các cầu thủ Việt Nam đều nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt nên quyết tâm giành chiến thắng.

Tôi nghĩ rằng cầu thủ chuyên nghiệp phải làm quen với lịch thi đấu giải VĐQG, nên không bị quá tải khi lên tuyển. HLV Miura sẽ có cách điều chỉnh cho các cầu thủ có điểm rơi tốt nhất. Những giáo án của HLV Miura rất phù hợp, giúp các cầu thủ Việt Nam có sự hung phấn trong tập luyện”.

Về lối chơi của ĐTVN cũng như cách lựa chọn người của HLV Miura, Công Vinh chia sẻ: “HLV Miura có những lựa chọn con người khác với các HLV trước đây. Tôi nghĩ đây là cách lựa chọn phù hợp với chiến thuật. HLV trưởng luôn là người chịu trách nhiệm lớn nhất nên chúng hãy tôn trọng với họ”.
 
>> 19h00 ngày 4/9, U19 Việt Nam – U19 Thái Lan: Thước đo năng lực

Theo Huy Phong (Thể Thao VietNamNet)