Thể thao

Công Vinh lên bàn mổ

Tiền đạo sinh năm 1985 không thể cùng Bình Dương tới Hàn Quốc dự trận đấu thứ ba tại AFC Champions League.

Tiền đạo sinh năm 1985 không thể cùng Bình Dương tới Hàn Quốc dự trận đấu thứ ba tại AFC Champions League.

 
 
Khối u lớn hơn hạt đậu là nguyên nhân khiến các bước chạy của Công Vinh thời gian qua không được thanh thoát. Thậm chí, cục mỡ khiến chuyện đi lại của anh cũng gặp nhiều khó khăn. Không thể tình trạng kéo dài, cầu thủ quê Nghệ An quyết định đi khám và nhận được kết quả cần phải tiểu phẫu gấp để lấy khối u.

Tranh thủ thời gian V-League tạm nghỉ, Công Vinh thực hiện ca tiểu phẫu ở TP HCM. Ca mổ thành công khi cục mỡ ở đầu gối của anh được gắp ra. Tuy nhiên, Công Vinh cần thời gian khoảng 10 ngày mới có thể tập lại bình thường. Vì vậy, anh không thể cùng CLB Bình Dương tham dự lượt trận thứ ba gặp CLB của Hàn Quốc là  Jeonbuk Huyndai. Ở sân chơi AFC Champions League, Công Vinh được kỳ vọng là “đầu tàu” của đội bóng với kinh nghiệm chinh chiến.

Nhà đương kim vô địch V-League còn thiếu vắng trung vệ Phước Tứ và tiền vệ Văn Bình vì chấn thương.

Jeonbuk Huyndai là đội bóng mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng cao. Trong khi đó, đại diện cho Việt Nam tham dự sân chơi số một châu Á cấp CLB cũng đầu tư khá lớn với việc có thể tung ra 6 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, AFC Champions League vẫn là sân chơi quá tầm khi thầy trò Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải thua cả hai lượt trận đầu trước Shandong Luneng (Trung Quốc) 2-3 trên sân nhà và Kashiwa Reysol 1-5 tại Nhật Bản.

Trận đấu giữa Jeonbuk Huyndai và Bình Dương diễn ra chiều 17/3.
 
>> Lộ ảnh cưới tuyệt đẹp của Công Vinh - Thủy Tiên

Theo Ngọc Hà (Ngoisao.net)