Thể thao

‘Công Phượng, Xuân Trường kém xa chính họ ở U23 Việt Nam’

 HLV Trần Bình Sự cho rằng phong độ thấp của các tuyển thủ U23 Việt Nam là lý do dẫn tới trận hòa của HAGL trước đối thủ Bình Dương trên sân nhà Pleiku tối qua (10/3).

‘Công Phượng, Xuân Trường kém xa chính họ ở U23 Việt Nam’
Xuân Trường và đồng đội vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao sau Giải U23 châu Á 2018. Ảnh: Nguyên Trí.

HAGL với nòng cốt là các tuyển thủ U23 Việt Nam đã không thể vượt qua Bình Dương trong trận mở màn V.League 2018 diễn ra tối qua. Đội bóng phố núi với 5 tuyển thủ U23 Việt Nam (chưa tính Tuấn Anh) trong đội hình đã bất lực trước hàng thủ của Bình Dương gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Đánh giá về màn trình diễn của 2 đội, cựu HLV trưởng Bình Dương Trần Bình Sự cho rằng: “Hai đội chơi ăn miếng, trả miếng và đều có cơ hội của riêng mình. Nhưng cơ hội của Bình Dương rõ ràng hơn với tình huống của Anh Đức là điển hình. HAGL năm nay vẫn thiếu một tiền đạo ngoại nên ngoài phối hợp nhỏ, khả năng tấn công của họ không có gì đặc biệt. Bình Dương đã nắm bắt được điều đó nên họ không cho HAGL tạo ra cơ hội sắc nét nào”.

Ông Sự cho rằng nếu đội bóng phố núi tiếp tục chấp “Tây” trên hàng công, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong phần còn lại của mùa giải. Việc không có ngoại binh khiến Công Phượng, Văn Toàn phải thay phiên nhau đá cắm. Bất lợi hình thể khiến bộ đôi này không tạo được nhiều cơ hội. Nhưng đây cũng không phải vấn đề duy nhất của HAGL.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam tin rằng mấu chốt nằm ở phong độ của cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh. Ông khẳng định: “Xuân Trường chỉ chơi tròn vai, Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương nên phong độ chưa cao. Cậu ấy chuyền hỏng rất nhiều. Hai tiền vệ trung tâm chơi không tốt nên đội cầm bóng nhiều mà không tạo được đột biến. HAGL chưa tiến bộ so với chính họ”.

Cuộc đối đầu với Bình Dương mới là trận cầu chính thức đầu tiên của Tuấn Anh sau khoảng nửa năm. Tiền vệ sinh năm 1995 đã trải qua quãng thời gian chấn thương kéo dài. Anh cũng không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 và hiện không còn là chính mình.

‘Công Phượng, Xuân Trường kém xa chính họ ở U23 Việt Nam’ - 1
Ba năm trở lại đây, Tuấn Anh thi đấu rất ít. Anh dành phần lớn thời gian để hồi phục chấn thương. Ảnh: Tùng Lê

Giải U23 châu Á cũng mới trôi qua được hơn 1 tháng. Từng ấy thời gian là chưa đủ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam lấy lại thể lực. Lấy U23 Việt Nam làm nòng cốt, việc HAGL thi đấu nhạt nhòa là điều dễ hiểu.

Ông Sự nói thẳng: “Sau một đỉnh cao, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa lấy lại được phong độ. Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường đều chưa thể hiện được phong độ như đã có tại U23 Việt Nam đợt vừa rồi. Tôi thấy họ đều không hay bằng chính mình khi chơi ở Giải U23 châu Á. Họ thi đấu trên sân nhà, đội bóng được đầu tư rất nhiều mà đá như thế, tôi chưa thấy có điểm nào khởi sắc”.

Sau trận hòa Bình Dương, đội bóng phố núi sẽ có 2 chuyến làm khách cực kỳ khó khăn. Xuân Trường và đồng đội sẽ hành quân tới Lạch Tray ở vòng 2 trước khi gặp CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy. Nếu không sớm cải thiện tình hình, khả năng có điểm của HAGL ở 2 trận tới là rất thấp.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)