Thể thao >> AFF Cup 2018

Công Phượng: Sức ép tại Bukit Jalil là động lực để ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn

Công Phượng khẳng định anh không bị áp lực khi phải thi đấu hơn 80.000 cổ động viên Malaysia ở Bukit Jalil mà ngược lại, nó còn giúp anh có thêm sự hưng phấn để thi đấu tốt hơn.

Công Phượng: Sức ép tại Bukit Jalil là động lực để ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn
Công Phượng khẳng định ĐT Việt Nam không bị áp lực khi phải thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil

Ở trận chung kết AFF Cup lượt đi, Công Phượng và rất nhiều cầu thủ ở ĐT Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp trải nghiệm cảm giác thi đấu ở một sân vận động lớn như Bukit Jalil. Đây là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai châu Á với gần 90.000 chỗ ngồi, lớn hơn cả "nhà hát của những giấc mơ" - Old Trafford và có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng một lần thi đấu ở "chảo lửa" này, đó là tại bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Ở trận này, trước sức ép khủng khiếp từ 4 phía khán đài, nhà đương kim vô địch của AFF Cup đã nhận thất bại đầy đau đớn với tỷ số 0-2.

Dù vậy, Công Phượng vẫn có những phát biểu đầy tự tin trước trận: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải thi đấu trên sân khách nên đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi cũng từng thi đấu dưới sức ép của hàng ngàn CĐV nên chúng tôi sẽ không bị áp lực".

"Thậm chí đó sẽ là động lực để chúng tôi thi đấu tốt hơn và chứng minh cho tất cả thấy sức mạnh của ĐT Việt Nam" - trích phát biểu của Công Phượng trên trang chủ AFF Cup.

Công Phượng: Sức ép tại Bukit Jalil là động lực để ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn - 1
Công Phượng từng "xé lưới" Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2018

Dù vậy, Công Phượng thừa nhận việc buộc phải có một kết quả thuận lợi ở lượt đi để làm tiền đề trước khi trở lại SVĐ Mỹ Đình khiến anh đối mặt với những áp lực nhất định: "Tôi không thể thay mặt nói cho toàn đội nhưng với tôi, đó là một chút áp lực nhưng nó cũng giúp tôi có cảm hứng để có màn trình diễn tốt hơn".

"Tôi nghĩ rằng ĐT Việt Nam còn có thể thi đấu tốt hơn ở trận chung kết lượt đi so với những trận đã qua tại AFF Cup. Chúng tôi biết rõ tầm quan trọng của trận đấu tới và toàn đội sẽ làm làm hết sức có thể để giành kết quả tốt, qua đó tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình" - tiền đạo thuộc biên chế HAGL kết thúc.

Có một thống kê đáng chú ý là Công Phượng đã có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo khi đối đầu với các đội tuyển của Malaysia. Thế nên, với cái duyên ghi bàn như vậy, chân sút xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ thêm lần nữa "gieo sầu" cho người Malaysia.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018

19h45 ngày 11/12: Malaysia vs Việt Nam (lượt đi, sân Bukit Jalil)

19h30 ngày 15/12: Việt Nam vs Malaysia (lượt về, sân Mỹ Đình)

Thái Duy (SHTT)