Thể thao

Công Phượng phải tập riêng trước trận chung kết giải Tứ hùng

Chân sút đang thi đấu cho Mito Hollyhock vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chưa chắc có thể góp mặt trong trận chung kết với Singapore tối nay 6/6.

Chân sút đang thi đấu cho Mito Hollyhock vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chưa chắc có thể góp mặt trong trận chung kết với Singapore tối nay 6/6.
 

Công Phượng đi bộ cùng bác sĩ chiều 5/6. Ảnh: Đông Huyền

Chiều 5/6, tuyển Việt Nam tập tại sân Thuwunna, nơi sẽ diễn ra trận chung kết giải giao hữu Tứ hùng.  Thầy trò HLV Hữu Thắng rất thoải mái tinh thần, buổi tập rộn tiếng cười. Công Phượng là cầu thủ duy nhất phải làm việc riêng cùng bác sĩ, không thể tập luyện cùng các đồng đội.

Công Phượng vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Syria 2-0 tại Mỹ Đình (31/5). Tiền vệ người xứ Nghệ sau đó bị bong gân, không thể góp mặt trong trận đấu với Hong Kong vào ngày 3/6 vừa qua.

HLV Hữu Thắng là người rất cẩn trọng, ông không dùng cầu thủ khi họ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. “Tôi không muốn vì một trận đấu mà các cầu thủ để tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Họ phải biết nghĩ cho tương lai dài phía trước của mình”, chiến lược gia của tuyển Việt Nam chia sẻ.

HLV Hữu Thắng không quá phiền lòng với việc thiếu vắng Công Phượng bởi ông đang có Công Vinh vào phom. Tiền đạo người xứ Nghệ rất có duyên ghi bàn kể từ khi tuyển Việt Nam “thay tướng”, bốn trận gần nhất anh mang về năm bàn.

cong-phuong-phai-tap-rieng-truoc-tran-chung-ket-giai-tu-hung-1

Công Vinh (số 9) là là đầu tàu của tuyển Việt Nam. Ảnh: Đông Huyền

Trước trận chung kết, HLV Hữu Thắng đã cẩn thận nghiên cứu các dữ liệu về Singapore. Chiến lược gia người xứ Nghệ đặc biệt đánh giá cao hệ thống phòng ngự của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

“Singapore rất mạnh ở khâu phòng ngự. Họ lại có những tiền đạo tốc độ, có khả năng độc lập tác chiến cao. Đội bóng này chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh”, ông đánh giá về đối thủ.

HLV Hữu Thắng không hài lòng với màn trình diễn của hàng thủ trong trận thắng Hong Kong (hoà 2-2 sau 90 phút, thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu). Vì vậy, hôm qua ông bỏ ra nhiều thời gian để căn chỉnh và nhắc nhở các hậu vệ. Chiến lược gia người xứ Nghệ yêu cầu hàng thủ phải chơi tập trung và chắc chắn hơn để tránh mắc lỗi, dẫn tới những bàn thua không đáng có trong trận chung kết.

Sau trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam sẽ bay về nước để chuẩn bị tiếp tục tranh tài tại V-League. Riêng bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ bay sang Nhật Bản và Hàn Quốc, phục vụ các CLB mà họ đang thi đấu theo dạng cho mượn.

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)