Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng nói dối mẹ sau trận đấu chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam: Hành trình đứng lên từ thất bại

Sau trận đấu với U23 Qatar, tiền đạo số 10 của U23 Việt Nam đã gọi điện về cho gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc gọi này, Công Phượng đã nói dối bố mẹ mình về sức khoẻ.

Trong những trận đấu gần đây, Nguyễn Công Phượng luôn bị thay ra ở hiệp 2 bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần do cầu thủ này bỏ lỡ không ít cơ hội nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng, phần khác là do chiến thuật của HLV Park Hang-seo, buộc tiền đạo này phải nhường chỗ cho người khác.

Và trong trận đấu với U23 Qatar, HLV người Hàn Quốc đã tiếp tục rút Công Phượng và Duy Mạnh (sau khi bị chấn thương ở mũi) ra thay người khác vào. Điều này, ban đầu đã khiến cho người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên và lo lắng, bởi đây là một trận đấu rất quan trọng, với đối thủ là ứng cử viên nặng ký cho cúp vô địch U23 châu Á 2018.

Công Phượng nói dối mẹ sau trận đấu chiến thắng của U23 Việt Nam
Công Phượng phải thay ra vì chấn thương (ảnh Football-Tribe).

Thế nhưng, trong phòng họp báo của U23 Việt Nam sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thông báo rằng, những việc trên đều là bất đắc dĩ, bởi 2 cầu thủ bị thay ra đã gặp chấn thương và cần giữ sức cho trận kế tiếp.
Ở trường hợp của tiền đạo số 10, nguyên văn lý do được HLV Park Hang-seo cho hay: “Công Phượng thực ra đã bị đau từ khi còn tập trung chuẩn bị cho giải đấu và chưa hồi phục hoàn toàn. Hôm nay, cậu ấy bị đau sau một pha đi bóng, nên tôi phải rút Phượng ra nghỉ”.

Ở hiệp 1 của trận đấu, Công Phượng đã chơi rất xông xáo nhưng do bị kèm khá chặt nên cầu thủ này không mang lại hiệu quả trên hàng công. Ngoài ra do một phần vì sức khỏe nên Công Phượng cũng không có sự đột phá. Cuối cùng, vào đầu hiệp 2, HLV đã quyết định thay Công Phượng bằng Hà Đức Chinh để gây sức ép sau hiệp 1 bị thủng lưới.

Công Phượng nói dối mẹ sau trận đấu chiến thắng của U23 Việt Nam - 1
Duy Mạnh cũng bị thương ở mũi (ảnh Football-Tribe).

Riêng ở trường hợp Duy Mạnh, cầu thủ này đã bị chảy máu mũi sau một pha tranh chấp bóng. Do tiền vệ này bị chấn thương nên cũng phải mang  thay ra và vô tình là cơ hội tỏa sáng cho Hồng Duy.

Như vậy, trong trận chung kết sắp diễn ra vào 15h ngày 27/1, Công Phượng và Duy Mạnh sẽ thi đấu chính thức hay dự bị khiến cho người hâm mộ hết sức tò mò, đặc biệt, các gia đình cầu thủ vô cùng lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng cho hay, sau trận đấu tối 23/1, cầu thủ này có gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ. Cầu thủ mang áo số 10 bày tỏ cảm xúc vui mừng trước việc lần đầu tiên được đá ở trận chung kết giải U23 châu Á và thông báo mình không bị thương.

“Phượng không nói mình bị thương ở đâu cả. Cháu và các cầu thủ khác đang ăn mừng chiến thắng. Chắc cháu không muốn nói mình đau vì sợ bố mẹ lo lắng. Hơn nữa, việc đến được trận đấu cuối cùng mà không được đá thì sẽ vô cùng thất vọng. Có lẽ vì thế nên cháu cố gắng chịu đau không nói”, bà Hoa cho hay.

Gia đình bà Hoa ăn ngủ không yên vì lo cho Phượng. Người mẹ này hi vọng con sẽ sớm bình phục để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Công Phượng nói dối mẹ sau trận đấu chiến thắng của U23 Việt Nam - 2
Công Phượng gọi cho mẹ nhưng không nói về chấn thương.

Hiện tại, Công Phượng đã 49 lần ra sân trong tổng số 50 trận của U23 Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Trong tổng số 49 trận khoác áo đội U23, tiền đạo quê Đô Lương đã có 26 bàn thắng, qua đó dẫn dầu danh sách các chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của U23 Việt Nam.
Nếu được tham gia trận đấu chung kết, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ có cơ hội hướng đến một cột mốc kỷ lục mới: Trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử thi đấu 50 trận cho U23 Việt Nam.

Trong trận bán kết thứ 2, U23 Uzbekistan cũng đã tạo bất ngờ khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỉ số 4 – 1. Như vậy đối thủ của chúng ta đã được xác định và hứa hẹn đây là trận cầu nảy lửa.

Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)