Thể thao

Công Phượng lọt top 10 cầu thủ đáng xem nhất SEA Games 28

Công Phượng cùng Chanathip Songkrasin hay Evan Dimas là những ngôi sao đang lên của bóng đá khu vực, được Footballchannel đánh giá có thể tỏa sáng tại SEA Games 28.

Công Phượng cùng Chanathip Songkrasin hay Evan Dimas là những ngôi sao đang lên của bóng đá khu vực, được Footballchannel đánh giá có thể tỏa sáng tại SEA Games 28.

Evan Dimas (U23 Indonesia, số 6): Tiền vệ kiến tạo của CLB Persebaya là một trong những cầu thủ trẻ được nhắc đến nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á trong 2 năm qua. Anh giúp U19 Indonesia vô địch giải U19 ĐNA 2013, sau đó được gọi vào ĐTQG dự AFF Cup 2014 dưới thời HLV Riedl. Evan Dimas là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Indonesia để chinh phục tấm HCV ở SEA Games năm nay.

 
Faris Ramli (U23 Singapore, số 17): Anh được coi là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Singapore. Có sở trường chơi tiền vệ cánh, Faris Ramli đã để lại ấn tượng sâu đậm trong màu áo Lion XII khi thi đấu tại giải Super League của Malaysia. Mới đây, anh cùng các đồng đội đã vô địch Malaysia FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
 

Prak Mony Udom (U23 Campuchia, số 12): Sinh ra tại PnomPenh, Udom có thể đảm đương tốt vị trí tiền vệ công và tiền vệ cánh trong màu áo CLB Svay Rieng. Anh sẽ là ngòi nổ trong những đợt tấn công của U23 Campuchia nhờ kỹ thuật khéo léo, sáng tạo. Bên cạnh đó, anh còn rất nguy hiểm trong những tình huống đá phạt cố định.

 

Nguyễn Công Phương (U23 Việt Nam, số 10): Tiền đạo của HAGL là tài năng hứa hẹn của bóng đá Việt Nam sau những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U19. Anh thi đấu rất tốt ở giải U19 ĐNA năm 2013, 2014 giúp U19 Việt Nam vào chung kết. Dưới thời HLV Miura, Công Phượng là một trong những quân bài quan trọng ở đội U23 Việt Nam từ vòng loại U23 châu Á cho đến SEA Games.

 
Si Thu Aung (U23 Myanmar, số 5): Cựu cầu thủ của Yangon United có lối chơi tương tự như tiền vệ Kyi Lin của ĐTQG. Tài năng của Si Thu Aung đã được biết đến khi anh mới 16 tuổi. Anh có khả năng tranh chấp mạnh mẽ, dứt điểm tốt và có tốc độ rất nhanh.
 

Narubadin Weerawatnodom (U23 Thái Lan, số 13): Cầu thủ của Buriram United được xem là hậu vệ cánh phải hay bậc nhất khu vực. Anh có khả năng công thủ toàn diện, thể lực hoàn hảo. Dù mới 20 tuổi, Narudadin đã 13 lần thi đấu cho ĐTQG Thái Lan, vô địch AFF Cup 2014.

 

Faiq Jefri Bolkiah (U23 Brunei): Cầu thủ 17 tuổi này từng ăn tập tại học viện của Southampton, Arsenal trước khi khoác áo U18 Chelsea tháng 1/2014. Anh là có khả năng hoạt động rộng ở hai bên cánh, thích đột phá vào trong để ghi bàn. Anh sinh ra ra tại Mỹ và là cháu ruột của Hassanal Bolkiah – Quốc vương Brunei.

 

Nazmi Faiz (U23 Malaysia, số 7): Anh có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của U23 Malaysia. Dù mới 20 tuổi, Nazmi Faiz đã cùng U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011. Tiền vệ tấn công của CLB Selangor cũng có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu khi ký hợp đồng 3 năm với Beira Mar của Bồ Đào Nha vào năm 2012.

 

Lembo Saysana (U23 Lào, số 11): Anh là cầu thủ trẻ hay nhất của bóng đá Lào hiện nay. Cầu thủ được đặt tên theo bộ phim Rambo này sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Ngoài khả năng ghi bàn, anh còn tạo ảnh hưởng lớn lên lối chơi của toàn đội nhờ khả năng hoạt động rộng, bao quát.

 
Chanathip Songkrasin (U23 Thái Lan, số 18): Mới 21 tuổi, Chanathip đã là trụ cột của đội U23 và ĐTQG Thái Lan vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014. Anh được biết đến với biệt danh “Messi Jay” nhờ thể hình nhỏ bé nhưng có lối chơi giàu kỹ thuật, đột biến. Tiền vệ của BEC Tero được xem là cầu thủ đáng chú ý nhất ở SEA Games năm nay.

>> Công Phượng chưa chắc chắn đá chính ở trận gặp Brunei
 
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)