Thể thao

Công Phượng lỡ trận gặp Hong Kong vì chấn thương

Tiền đạo xứ Nghệ không kịp bình phục chấn thương bong gân cổ chân. Anh sẽ làm khán giả ở trận đấu tuyển Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra 15h30 chiều 3/6.

Tiền đạo xứ Nghệ không kịp bình phục chấn thương bong gân cổ chân. Anh sẽ làm khán giả ở trận đấu tuyển Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra 15h30 chiều 3/6.

Tiền đạo xứ Nghệ được vào sân từ phút 57 trận tuyển Việt Nam vs Syria tối 31/5.

Dù chỉ thi đấu 33 phút cuối ở trận đấu tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Syria tối 31/5, Công Phượng vẫn để lại dấu ấn với những pha đi bóng khiến Mỹ Đình dậy sóng. 

Tuy nhiên sau một thời gian dài dự bị ở Nhật, Công Phượng mới trở lại thi đấu đỉnh cao khiến thể trạng của anh chưa kịp thích nghi. Trong một tình huống va chạm mạnh với cầu thủ Syria, Công Phượng bị bong gân cổ chân và phải tập tễnh lên đường sang Myanmar sau đó.

Sáng 3/6, tại khách sạn Yangon (Myanmar), các bác sĩ đội tuyển đã tiến hành kiểm tra lại tổn thương và kết luận Công Phượng không thể đá chính ở trận tuyển Việt Nam chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) chiều 3/6. 

Thiếu sự phục vụ của Công Phượng, HLV Hữu Thắng không quá đau đầu khi đội hình chính ra sân trong trận Syria vẫn có phong độ tốt. Công Vinh (4 bàn), Văn Quyết (1 bàn) và Văn Toàn (2 bàn) là những tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt kể từ khi HLV Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam. 

Cong Phuong lo tran gap Hong Kong vi chan thuong hinh anh 1
Thành Lương cũng là cá nhân có thể gây đột biến cho tuyển Việt Nam với khả năng dứt điểm chân trái và những pha đi bóng tốc độ.

Ở trận đấu này, nếu 2 đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Bởi vậy, ở buổi tập chiều 2/6, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập dứt điểm từ chấm 11 m. 

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu lúc 15h30 chiều nay (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vào chung kết Aya Bank Cup 2016, tranh ngôi vô địch với đội thắng trong cặp đấu Myanmar vs Singapore (diễn ra 19h30 cùng ngày). 

Trước khi sang Myanmar, tuyển Việt Nam cũng phải loại 2 cầu thủ Hoàng Thịnh và Văn Thắng vì chấn thương. HLV Hữu Thắng đã đề xuất với VFF bổ sung cho đội tuyển Việt Nam một bác sĩ vật lý trị liệu và HLV thể lực nước ngoài, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2016. 

Theo Tùng Lê (Zing.vn)