Thể thao

Công Phượng được tiến cử sang Thái Lan thi đấu

Trang Football Channel Asia đưa Công Phượng vào top những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á đủ sức so tài tại Thai Premier League.

Trang Football Channel Asia đưa Công Phượng vào top những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á đủ sức so tài tại Thai Premier League.

“Những đứa trẻ nhà bầu Đức” đang được cho là một tập thể non trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu, dễ bị “bắt nạt”, thậm chí nhiều đội bóng V-League đang coi HAGL như một “ngân hàng điểm”. Trả lời truyền thông, nhiều chuyên gia bóng đá đánh giá lứa cầu thủ trẻ tài năng của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…chưa đủ sức để so tài ở V-League.
 

Công Phượng tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, nhưng chưa thể hiện được nhiều ở V-League

 
Với riêng Công Phượng, tiền đạo gốc Nghệ An đã có được cho mình 5 bàn thắng và là cầu thủ lập công nhiều nhất cho HAGL ở đấu trường V-League 2015. Nhưng chừng đó dường như vẫn là chưa đủ để Công Phượng đáp lại kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.
 
Ngoài ra, nhiều người còn đánh giá phong độ của Công Phượng tại V-League 2015 là khá mờ nhạtso với những gì tiền đạo này thể hiện trong màu áo U19 Việt Nam trước kia và U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2016 cũng như SEA Games 28 tại Singapore vừa qua.
 
Tuy vậy, tờ Football Channel Asia vừa điền tên Công Phượng vào danh sách những ngôi sao trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á đủ sức so tài tại giải chuyên nghiệp số 1 Thái Lan (Thai Premier League). Theo cây viết Eric Noveanto của Football Channel Asia, Thai Premier League đang được xem như giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu khu vực, khi các CLB Thái Lan thường chơi khá hay ở đấu trường châu lục trong mấy mùa giải gần đây.
 

Tờ Football Channel Asia đánh giá cao Công Phượng

 
“Vậy nên, Thai Premier League có thể được xem như môi trường không thể tốt hơn để những tài năng trẻ trong khu vực Đông Nam Á thử sức mình, đương đầu với những thử thách trước khi đến với những đội bóng danh tiếng cũng như cống hiến cho các ĐTQG trong khu vực”, cây bút Eric Noveanto viết.
 
Trang tin thể thao của châu Á đánh giá cao tài năng của Công Phượng: “Tiền đạo 20 tuổi này đang dần trở thành biểu tượng của bóng đá Việt Nam với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Cầu thủ này cũng được ví như “Messi của Việt Nam”. Công Phượng đang chứng minh cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng để chơi bóng ở cấp độ cao hơn”.
 
Ngoài Công Phượng của Việt Nam, tờ Football Channel Asia còn liệt kê thêm 6 cái tên có khả năng chơi bóng ở giải chuyên nghiệp hàng đầu Thái Lan gồm: Faris Ramli (Singapore), Paulo Sitanggang (Indonesia), Zubir Azmi (Malaysia), Prak Mony Udom (Campuchia), Aung Thu (Myanmar), Amani Aguinaldo (Philippines).
 
Công Phượng chính thức lập kỷ lục trên facebook
 
Công Phượng hiện đang là cầu thủ “hút khách” bậc nhất trên mạng xã hội trong số các ngôi sao của làng thể thao Việt Nam. Sáng nay (25/6), fanpage của tiền đạo U23 Việt Nam đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt thích (like). Đây thực sự là một con số kỷ lục đối với một cầu thủ bóng Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trao đổi với chúng tôi, Công Phượng cho biết anh rất vui khi nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ trên cả nước. Công Phượng cho biết đây sẽ là động lực để anh tiếp tục nỗ lực thể hiện mình hơn nữa trong màu áo CLB HAGL cũng như các ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Anh Khoa (Khampha.vn)