Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng đoạt ngôi 'Vua phá lưới' M-150 Cup 2017

Cùng có 4 bàn như Zabikhillo Urinboev (U23 Uzbekistan), vậy nên Công Phượng và cầu thủ này đã cùng nhau chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” tại giải giao hữu M-150 Cup 2017.

Trong trận tranh hạng 3 giải giao hữu M-150 Cup 2017 với chủ nhà U23 Thái Lan, Công Phượng đã lập cú đúp giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 2-1. Cúp đúp này giúp chân sút thuộc biên chế HAGL nâng số bàn thắng tại giải của mình lên con số 4, đồng thời tạm thời độc bá BXH “Vua phá lưới”.

Công Phượng đoạt ngôi 'Vua phá lưới' M-150 Cup 2017
Công Phượng.

Ít giờ sau, Zabikhillo Urinboev cũng chẳng kém cạnh Công Phượng khi cùng U23 Uzbekistan bước vào trận chung kết gặp U23 Nhật Bản. Tiền đạo này đã lập cú đúp giúp đội bóng Trung Á hòa đối thủ 2-2 và buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua. Trên chấm “đấu súng”, U23 Uzbekistan thắng U23 Nhật Bản 4-2 để lên ngôi vô địch.

Như vậy, trên BXH “Vua phá lưới” chung cuộc tại M-150 Cup 2017, Công Phượng và Zabikhillo Urinboev xếp ngang bằng nhau khi cùng có 4 bàn thắng. Điều này đồng nghĩa, cả hai chia sẻ nhau danh hiệu “Vua phá lưới”.

Dù đồng giải “Vua phá lưới” với Urinboev, nhưng Công Phượng chỉ được mời lên chụp ảnh với chiếc cúp danh vị của giải thưởng này, trong lúc thủ quân Urinboev của đội vô địch đã được giữ cúp dành riêng cho “Vua phá lưới”. Đây cũng là điều bất ngờ của giải đấu khi có đến 2 “Vua phá lưới”, trong lúc BTC chỉ chuẩn bị có 1 chiếc cúp.

Thực ra, nếu BTC M-150 Cup 2017 áp dụng đúng luật của FIFA, thì danh hiệu “Vua phá lưới” đã thuộc về Công Phượng. Vì ngoài 4 bàn thắng, tiền đạo của U23 Việt Nam còn có thêm 2 đường kiến tạo thành bàn. Cả 2 đường kiến tạo thành bàn này đều được Công Phượng thực hiện trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 4-0. Trong khi đó, Urinboev không có đường kiến tạo thành bàn nào cả.

Ngoài danh hiệu đồng “Vua phá lưới”, Công Phượng còn giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-1 và "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 4-0.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)