Thể thao

Công Phượng có xứng đáng được tung hô ở Mỹ Đình?

Ở trận đấu tối 31/5, sau khi vào sân thay Văn Quyết ở phút 58, Công Phượng nhận được sự cổ vũ rất nồng nhiệt từ khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

 

Ở trận đấu tối 31/5, sau khi vào sân thay Văn Quyết ở phút 58, Công Phượng nhận được sự cổ vũ rất nồng nhiệt từ khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, khoảng gần 10.000 khán giả trên sân Mỹ Đình chỉ hò reo, cổ vũ khi Công Phượng được HLV Hữu Thắng tung vào sân ở phút 58 của trận đấu. Hành động này dẫn đến những ý kiến trái chiều, về việc Công Phượng có xứng đáng được tung hô như một ngôi sao ở sân Mỹ Đình?

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, độc giả Trịnh Minh Kha thừa nhận Công Phượng là cầu thủ giỏi, nhưng chưa phải là ngôi sao xuất sắc số 1 của bóng đá Việt Nam, nên liệu có cần tung hô cậu ấy như thế không?  

"Trong một đội bóng, người xứng đáng để được gọi là giỏi nhất thì chỉ có huấn luyện viên (HLV) mà thôi và tất cả đều phải đặt lợi ích chung của cả đội lên hàng đầu. Người đáng lẽ ra khán giả nên tung hô chính là HLV Hữu Thắng. Ông có sự sắp xếp nhân sự khá hay. Hàng hậu vệ và thủ môn thi đấu tốt và hỗ trợ nhau rất bài bản, hàng tiền vệ phối hợp nhịp nhàng và hàng công thì rất có nét. Miura tạo nên một Việt Nam với nền thể lực tốt hơn và Hữu Thắng đã liên kết các cầu thủ lại với nhau bằng lối đá hợp lý hơn. Tóm lại cảm ơn Miura và chúc mừng Hữu Thắng", độc giả Minh Kha nhận xét. 

Cong Phuong co xung dang duoc tung ho o My Dinh? hinh anh 1
Công Phượng được tung hộ khi vào sân ở phút 58 của trận đấu tuyển Việt Nam vs Syria. 

Tuy nhiên, ý kiến không nên tung hô Công Phượng của độc giả Minh Kha gặp nhiều bình luận phản biện. 

Độc giả Bruce Lee đưa ra quan điểm cá nhân: "Khán giả tung hô, hò hét khi Công Phượng xuất hiện đơn giản vì họ yêu cậu ấy. Tình yêu có gì là sai? Những thành viên khác trong đội tuyển có thể giỏi hơn hoặc phong độ tốt hơn Công Phượng, nhưng họ không nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ nên không thể gượng ép". 

Bạn Hoàng Huynh cũng đưa ra ý kiến tương tự: "Sự cổ vũ đó chứng tỏ niềm tin yêu của khán giả cho CP10 (Công Phượng - PV). Bạn không có quyền nói vô lý hay không. Bạn mới là người vô lý khi phán xét người khác".

Chia sẻ quan điểm về sự cổ vũ đặc biệt của khán giả trên sân Mỹ Đình dành cho Công Phượng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói rằng sự tung hô, thương mến mà khán giả dành cho Công Phượng có từ lâu rồi chứ không chỉ trận đấu hôm nay. 

"Tôi nghĩ tình yêu của khán giả dành cho Công Phượng chúng ta không nên phán xét. Tôi khẳng định những nỗ lực của Công Phượng sau khi trở về nước xứng đáng được khán giả tung hô. Các cầu thủ đàn anh trong đội cũng hiểu và thông cảm chứ không có sự ghen tỵ nào khi khán giả ưu ái cổ vũ Công Phượng cả", ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ.
 

Theo Hà Giang (Zing.vn)