Thể thao

Cộng đồng mạng nghi ngờ Djokovic GIẢ VỜ chấn thương vì thua trận

Novak Djokovic đã để thua Stan Wawrinka trong trận chung kết US Open 2016. Trận đấu đã có thời điểm phải dừng lại đển tay vợt người Serbia điều trị chấn thương. Không ít người cho rằng Djokovic đã “diễn” vì biết mình sẽ thua.

Novak Djokovic đã để thua Stan Wawrinka trong trận chung kết US Open 2016. Trận đấu đã có thời điểm phải dừng lại đển tay vợt người Serbia điều trị chấn thương. Không ít người cho rằng Djokovic đã “diễn” vì biết mình sẽ thua.

Con đường tiến vào trận chung kết của Novak Djokovic rất êm đềm. Các đối thủ của anh người gặp chấn thương, người bỏ cuộc. Nhưng trong trận chung kết, đối thủ Stan Wawrinka của anh thì không hề gặp vấn đề gì. Thậm chí, tay vợt người Thụy Sỹ còn thi đấu rất thăng hoa. Chiến thắng chung cuộc 6-7, 6-4, 7-5 và 6-3 của Wawrinka đã chứng minh cho điều đó.

Trong set đấu thứ 4, trọng tài đã phải cho dừng trận đấu tới 2 lần để Djokovic được điều trị chấn thương. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tay vợt số 1 thế giới đã diễn kịch để tránh bị chỉ trích nếu có thua trận.
 
Djokovic được tiến hành chăm sóc chấn thương
 
Tôi chắc chắn Wawrinka thấy Djokovic vào chung kết US Open đã nói "Cảm ơn Chúa"
 
Nếu không thể thắng, hãy giả vờ bị chấn thương
 
Như mọi khi. Djokovic khi thua trận thì anh ta đánh mất cả tinh thần thể thao
 
Thời gian để Djokovic điều trị chấn thương thật quá thể! Có thực sự anh ấy bị chấn thương không chỉ là đang giả vờ?
 
Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể trở thành CĐV của Djokovic. Một vận động viên đáng ghê sợ. Anh ta chẳng thể nào so sánh được với Federer và Nadal
 
Djokovic điều trị chấn thương khi đang thua trận. Wowww, tôi thực sự đã bị sốc

Theo Hiệp Hoàng Thethaovanhoa.vn)