Thể thao

Cơn bão ở Bắc Kinh có thể tàn phá cả mùa giải của MU

Trận derby Manchester tại Tổ Chim đã không thể diễn ra vì thời tiết tệ hại ở Bắc Kinh. Và Jose Mourinho cùng các cầu thủ MU đã trở về nhà, trong sự lo âu về mùa giải mới.

Trận derby Manchester tại Tổ Chim đã không thể diễn ra vì thời tiết tệ hại ở Bắc Kinh. Và Jose Mourinho cùng các cầu thủ MU đã trở về nhà, trong sự lo âu về mùa giải mới.

Có thể hiểu được tâm trạng của Mourinho. Ông mới chỉ tiếp quản MU, đội bóng mà niềm tin đã chạm đáy và đánh mất dáng vẻ oai hùng trong quá khứ, chưa đầy một tháng. Vì vậy, quá trình chuẩn bị trước mùa vô cùng quan trọng.

MU vẫn chưa sẵn sàng

Vậy nhưng cho đến nay, họ đã làm được những gì? Do ảnh hưởng của Euro 2016, hết tuần đầu của tháng 7 họ mới trở lại tập trung. Cho đến nay, các cầu thủ tập luyện cùng nhau chưa đầy 3 tuần.

Con bao o Bac Kinh co the tan pha ca mua giai cua MU hinh anh 1
Mourinho rời Trung Quốc trong chán nản.

Họ đã có một trận khởi động trước Wigan. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, nó không có bất kỳ ý nghĩa về mặt chuyên môn. Đơn thuần, đó chỉ là màn làm nóng, nhằm giúp các cầu thủ lấy lại chút cảm giác bóng sau hơn một tháng nghỉ ngơi. 

Quá trình tập luyện của MU đã bị gián đoạn bởi tour du đấu 8 ngày trên đất Trung Quốc. Tất cả đều nhận thức được rằng chuyến đi này chỉ mang mục đích thương mại. Họ có ít nhất 110 triệu fan hâm mộ ở đây và đương nhiên kéo theo rất nhiều lợi ích. Mỗi tấm vé vào sân có giá đắt đến phi lý, từ 60-300 bảng. 

Trước Mou, David Moyes và Van Gaal đều từng tỏ ra khó chịu về điều này. Mặc dù vậy, HLV 53 tuổi dù sao cũng được an ủi một chút bởi ở đây, ít nhất MU của ông cũng có hai trận đấu có giá trị, gặp Dortmund và Man City.

Tiếc là chỉ một trận được diễn ra, và đó là thất bại tan nát trước đội bóng cũ của Mkhitaryan. Tuy được biện minh là trong đội hình vắng mặt rất nhiều ngôi sao, như Ibrahimovic, Schneiderlin, Rooney hay De Gea, nhưng rõ ràng Quỷ đỏ có rất nhiều hạn chế.

Con bao o Bac Kinh co the tan pha ca mua giai cua MU hinh anh 2
Mou cùng các học trò trở về Manchester.

Tại Thượng Hải, hàng thủ của họ cẩu thả và luộm thuộm, tuyến tiền vệ thiếu sức mạnh và hầu như không thể chống đỡ trước các hoạt động mạnh mẽ bên phía đối phương. Tựu trung lại, vẫn chưa sẵn sàng cho các thử thách.

Vẫn trăm mối tơ vò

Vì vậy, Mou cần thêm một trận đấu nữa để thẩm định lại năng lực cầu thủ cũng như tinh chỉnh hệ thống chiến thuật. Trước khi hành quân đến Trung Quốc, HLV người Bồ từng nói rằng bộ ba cầu thủ Anh vừa chơi ở Euro 2016 sẽ không ra sân. Tuy nhiên, ông đã thay đổi và nóng ruột tung Rashford vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Dortmund.  

Trước Man City, có khả năng ông sẽ sử dụng Rooney để tài khẳng định, anh ta phù hợp để chơi ở vị trí “số 10”, trong khi Mkhitaryan có thể được đưa sang cánh. Ngoài ra, sắp xếp lại hàng phòng ngự hỗn loạn và sau đó đưa ra quyết định chính thức về số phận của những người như Rojo hay Blind.

Con bao o Bac Kinh co the tan pha ca mua giai cua MU hinh anh 3
Mourinho vẫn chưa có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi.

Cơn bão ở Bắc Kinh đã phá hỏng mọi thứ. Mourinho buộc phải trở lại Manchester mà chưa có câu trả lời chính thức cho vô số vấn đề. Rooney đảm nhiệm vai trò “số 10” hay Mkhitaryan? Depay có nên được giữ lại? Bailly đã sẵn sàng đá chính hay phải mua thêm một trung vệ chất lượng khác? Januzaj xứng đáng có một cơ hội để thể hiện mình? 4-2-3-1 có phải sơ đồ mà MU nên gắn bó? 

Sau khi đáp xuống Manchester, các cầu thủ sẽ được nghỉ vài ngày. Cuối tháng, họ lại lật đật lên đường đến Gothenburg (Thụy Điển) để chạm trán Galatasaray. Đây được coi là màn thử nghiệm cuối cùng trước khi bắt đầu mùa giải mới bởi trận gặp Everton sau đó 4 ngày mang tính chất biểu diễn.

Nên nhớ rằng mùa trước, Chelsea của Người đặc biệt đã rơi vào thảm họa vì sự chuẩn bị thiếu chu đáo. Năm nay, mặc dù không phải lỗi do Mou, nhưng có khá nhiều lo ngại cho Quỷ đỏ.  

So với các đội bóng khác, MU có số trận giao hữu ít nhất. Họ chỉ chơi 4 trận trong khi Liverpool có tới 11 trận trong khi Arsenal, Chelsea đều có 5 trận. Ngày 31/07 tới, họ chạm trán Galatasaray. Ngày 04/08, gặp Everton trong một trận nhằm tôn vinh Rooney. Ngày 07/08, chơi trận Community Shield với Leicester và 14/08, mở màn Premier League trước đối thủ Bournemouth.

Theo Thanh Đình (Zing.vn)