Thể thao >> Thể thao trong nước

Còn ai nghi ngờ Việt Nam không phải 'vua của bóng đá Đông Nam Á'?

Video: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Shebby Singh miêu tả chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã góp phần khẳng định quyền lực vượt trội của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

"Việc đè bẹp tuyển U23 Thái Lan, cộng thêm những kết quả ấn tượng gần đây, trở thành chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang sắm vai 'ông vua' không thể chối cãi của bóng đá Đông Nam Á", chuyên gia Shebby Singh, từng bình luận cho kênh Fox Sports, nói với Zing.vn.

Còn nhớ sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, cũng chính ông Shebby Singh nhìn nhận bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến một cuộc đổi ngôi. Ở đó, tuyển Thái Lan không còn ngự trị trên ngôi vị cao nhất nữa. Ngược lại, tuyển Việt Nam mới là "ông vua bóng đá khu vực".

Còn ai nghi ngờ Việt Nam không phải 'vua của bóng đá Đông Nam Á'?
Tuyển U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan 4-0 vào hôm 26/3 để giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo dõi diễn biến chính trận đấu diễn ra hôm 26/3, chuyên gia Shebby Singh ấn tượng với khả năng kiểm soát trận đấu và tinh thần tập thể của các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ đã tạo ra sự khác biệt trước đại kình địch nhờ có những cá nhân biết tỏa sáng đúng thời điểm, và nỗ lực của cả tập thể.

"Chậm mà chắc, bóng đá Việt Nam đang bắt đầu sản sinh ra lứa cầu thủ đầy tài năng và rất khát khao. Trong tương lai, đội tuyển này hãy còn tiếp tục phát triển", chuyên gia người Malaysia kết luận.

Trong khi đó, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby sửng sốt khi chứng kiến đội bóng cũ bị chủ nhà vùi dập trên sân Mỹ Đình. Ông thầy người Anh thốt lên: "Tôi không nghĩ có bất kỳ ai dự đoán được tỷ số như vậy. Thật là một kết quả tuyệt vời cho U23 Việt Nam", ông Darby nói với Zing.vn.

Bình luận trận đấu, ông Darby nói: "Đây là màn trình diễn tuyệt vời của tuyển U23 Việt Nam. Khả năng luân chuyển bóng từ phòng ngự sang tấn công được các cầu thủ thể hiện rất tuyệt vời. Ngoài ra, phải nói thêm các chân sút Việt Nam dứt điểm quá tốt. Người hâm mộ nên tự hào về các học trò của ông Park Hang-seo".

Còn ai nghi ngờ Việt Nam không phải 'vua của bóng đá Đông Nam Á'? - 1
Bóng đá Việt Nam theo ông Shebby Singh đang sản sinh ra lứa cầu thủ trẻ rất tài năng.

Trên Twitter, nhà báo Paul Murphy, từng viết cho ESPN FC, nhìn nhận từng con người của U23 Việt Nam hôm qua đều xuất sắc và vượt trội hơn U23 Thái Lan. Chiến thắng tưng bừng 4-0 trên sân nhà Mỹ Đình cũng chứng minh vì sao Việt Nam là đội bóng hay nhất Đông Nam Á.

Trả lời Zing.vn, phóng viên Min Seung Jeong của báo Hankook Ilbo (Hàn Quốc) dành lời khen cho thầy trò Park Hang-seo. Song, cây bút này cảnh báo bóng đá Việt Nam không nên quá tự mãn, ngược lại hãy dùng chiến thắng hôm nay như cú hích để tiếp tục tiến lên phía trước.

Còn theo phóng viên Khan Phungkhun của Daily News (Thái Lan), điểm tựa sân nhà với dàn cổ động viên hùng hậu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tuyển U23 Việt Nam. Có thể nói người hâm mộ đã trở thành "cầu thủ thứ 12" giúp chủ nhà đánh bại U23 Thái Lan.

Cây bút người Thái Lan nói thêm đội nhà đã chơi quá tệ, thậm chí không kìm chế được cảm xúc. Bằng chứng tiền đạo Supachai Jaided có hành động thiếu fair-play với trung vệ Đình Trọng khi đấm vào mặt đối thủ. Kết quả là cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ thích đáng từ trọng tài.

Theo Nguyên Trí - Minh Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)