Thể thao >> Thể thao trong nước

Cơ sở để tin HAGL có thể đánh bại Hà Nội ở Hàng Đẫy

Công Phượng và các đồng đội đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi lịch sử trên sân vận động Hàng Đẫy trong cuộc đọ sức với CLB Hà Nội tối nay 15/5.

Cơ sở để tin HAGL có thể đánh bại Hà Nội ở Hàng Đẫy
Công Phượng đã ghi 4 bàn thắng cho HAGL ở cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

Trận Tứ kết lượt về cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 giữa Hà Nội và HAGL sẽ diễn ra hồi 19h hôm nay tại Hàng Đẫy. Ở trận lượt đi trên sân Pleiku hôm 11/5, hai đội đã hoà nhau 2-2.

Trong 4 lần làm khách ở Hàng Đẫy từ năm 2015 đến nay, đội bóng của bầu Đức thua cả 4. Gần nhất là thất bại 0-5 ở trận đấu bù vòng 3 Nuti Café V-League 2018 hôm 5/4. HAGL bị vỡ trận sau khi Tăng Tiến nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với tuyển thủ U23 Việt Nam Duy Mạnh.

Để giành quyền đi tiếp, HAGL buộc phải thắng hoặc hoà với tổng số bàn thắng lớn hơn 4 bàn. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng trước cuộc chạm trán hôm nay, đội khách đang nắm khá nhiều cơ hội để thay đổi lịch sử trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận lượt đi, HAGL đã chơi rất tốt trước CLB Hà Nội. Họ thậm chí có thể giành chiến thắng nếu Rimario chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm trước cầu môn. Sự tự tin giúp cho Công Phượng và các đồng đội có thể ganh đua sòng phẳng với đối phương.

Trong cuộc đối đầu chiều nay, HAGL cũng giữ được nguyên lực lượng mạnh nhất với những trụ cột như Lương Xuân Trường, Văn Thanh, hay Công Phượng, Rimario trên hàng tấn công. Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội sẽ vắng tiền vệ Phạm Thành Lương vì án phạt của VFF. Thông tin hôm nay còn cho biết, đội bóng của bầu Hiển thậm chí có thể mất cả tiền đạo chủ lực Oseni vì chấn thương.

Cơ sở để tin HAGL có thể đánh bại Hà Nội ở Hàng Đẫy - 1
Các trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội gần đây đều rất quyết liệt và hấp dẫn

Nếu Oseni không thể ra sân, CLB Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn. Tiền đạo này hiện đang đạt phong độ cực cao ở V-League với 10 bàn thắng chỉ sau 7 vòng đấu. Ở mặt trận cúp Quốc gia, Oseni cũng đã có 3 pha lập công, chỉ kém tiền đạo Công Phượng của HAGL (4 bàn).

Thêm vào đấy, CLB Hà Nội cũng không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm. Sự cố tại Gia Lai cùng án phạt của VFF gây tác động không nhỏ về mặt tâm lý đối với các thành viên CLB Hà Nội. Nếu không chú tâm vào chuyên môn, đội chủ sân Hàng Đẫy có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trước dàn quân trẻ từ phố núi.

Theo Tiểu Phùng (Tiền Phong)