Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cổ phiếu Man Utd lập kỷ lục trên sàn chứng khoán New York

"Quỷ Đỏ" đang thi đấu đấu bết bát, nhưng giá cổ phiếu của CLB tăng trưởng mạnh, đạt ngưỡng 24,2 đôla.

Mức giá hiện tại trên tăng gần 14% so với hồi cuối tháng Bảy, và tăng gần 30% so với thời điểm cuối mùa giải trước. Nó khiến giá trị của Man Utd trên sàn chứng khoán NewYork lúc này chạm ngưỡng kỷ lục bốn tỷ đôla, đồng nghĩa họ là đội bóng đắt giá nhất thế giới lúc này.

Sự tăng trưởng cổ phiếu của Man Utd khiến giới đầu tư bất ngờ, bởi "Quỷ Đỏ" vừa trải qua mùa chuyển nhượng hè cũng như loạt trận khởi động không thành công. Quan hệ giữa HLV Mourinho và các cầu thủ thì đang căng thẳng, và đội vừa để thua Brighton 2-3 tại vòng hai Ngoại hạng Anh.

Cổ phiếu Man Utd lập kỷ lục trên sàn chứng khoán New York
Man Utd gặt hái thành công về mặt tài chính, bất chấp việc đội bóng đang có dấu hiệu khủng hoảng với thất bại trên sân Brighton hôm 19/8 và căng thẳng trong nội bộ.

24,2 đôla là kỷ lục về giá cổ phiếu của Man Utd sau sáu năm họ lên sàn chứng khoán. Điều này cho thấy vai trò của Phó chủ tịch Ed Woodward với nửa đỏ thành Manchester vẫn rất quan trọng, ít nhất là trên khía cạnh tài chính. Woodward trước đó bị đồn là có mối quan hệ rạn nứt với HLV Jose Mourinho, làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của đội bóng.

Bên ngoài sân đấu, Ed Woodward vẫn đang làm tốt những hoạt động kinh doanh cho Man Utd. Ông vừa mang về hai bản hợp đồng tài trợ mới cho đội chủ sân Old Trafford, với hãng rượu Chivas và hãng đồ gia dụng Kohler. Man Utd sẽ thu về 25 triệu đô mỗi năm bằng việc để Kohler xuất hiện trên tay áo đấu của CLB.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)