Thể thao

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois

Khi đội tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng, huyền thoại Thierry Henry lại có lý do để “sầu lòng” ở xứ sở Bạch dương.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Pháp vs Bỉ được vang lên, các cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV Pháp cùng nhau ăn mừng vô cùng náo nhiệt.

Trên sân Krestovsky ở thành phố Saint Petersburg rạng sáng nay, có lẽ chỉ một người Pháp duy nhất phải lặng lẽ, chẳng biết nên buồn hay vui. Người đó là huyền thoại Thierry Henry.

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois

"Đứa con của thần gió" từng góp mặt trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Nhưng hôm nay, anh lại ở bên kia chiến tuyến để đối đầu người Pháp dưới vị thế là trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở đội tuyển Bỉ.

Chính vì thế, khi tuyển Pháp đánh bại Bỉ, Henry đã trải qua cung bậc cảm xúc hỗn độn. Sau khi trận đấu kết thúc, anh tiến tới phía các cầu thủ Pháp và người đồng đội cũ Didier Deschamps để gửi lời chúc mừng với một vẻ mặt "không cảm xúc".

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois - 1
Henry chúc mừng tuyển Pháp với vẻ mặt rất lạnh lùng.

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois - 2

Sau khi chúc mừng tuyển Pháp, Henry lập tức ôm Hazard và các đồng đội để an ủi khi Bỉ không thể tiến vào trận chung kết. 

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois - 3

Đặc biệt, khi hai đội tuyển Pháp – Bỉ thực hiện nghi thức hát quốc ca trước khi vào trận, huyền thoại Henry tỏ ra khá "lạc lõng" với các thành viên còn lại trong ban huấn luyện của Quỷ đỏ. Thay vì ngẩng cao đầu hát vang bài quốc ca, anh cúi gằm mặt xuống nền cỏ xanh trên sân Krestovsky.. 

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois - 4
Henry trong lễ hát quốc ca của tuyển Bỉ.

Có một người Pháp vẫn 'mặt buồn như đưa đám' giữa khúc hoan ca của Gà trống Gaulois - 5

Theo Tiểu Mã (Trí Thức Trẻ)