Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cơ hội nào để Công Phượng thành siêu sao trên mảnh đất đào tạo ra Pogba, Eric Cantona?

Nguyễn Công Phượng sẽ sớm sang Pháp thử việc sau khi bị CLB Incheon United thông báo chấm dứt hợp đồng sớm.

Công Phượng chính thức gia nhập Incheon United vào ngày 14/2, đúng dịp lễ tình nhân - thời điểm ra mắt mang đầy hứa hẹn về "cuộc tình" tuyệt vời giữa Công Phượng và đội bóng tại K.League. 

Cơ hội nào để Công Phượng thành siêu sao trên mảnh đất đào tạo ra Pogba, Eric Cantona?

Nhưng mối lương duyên đôi bên không phải là những chuỗi ngày ngọt ngào. Thực tế, ở Hàn Quốc, Công Phượng cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong việc thích nghi với đội bóng mới. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi không thể để lại dấu ấn nào trong màu áo của Incheon United.

Sau 8 trận ra sân với tổng cộng 401 phút, Công Phượng không ghi bàn thắng và cũng không có kiến tạo nào. Dấu ấn lớn nhất mà Công Phượng để lại có lẽ là việc ... nhận thẻ vàng ở trận thua 1-3 trước Suwon Samsung Bluewings.

Sớm chấm dứt hợp đồng với Incheon United, Công Phượng sẽ lập tức đối diện với những thử thách mới tại Pháp. Có thể tin vào việc, sau những trải nghiệm không thành công tại Hàn Quốc, chân sút sinh năm 1995 sẽ thành công hơn tại "chân trời mới".

Cơ hội nào để Công Phượng thành siêu sao trên mảnh đất đào tạo ra Pogba, Eric Cantona? - 1

CLB đang chơi bóng ở giải Hạng nhì của Pháp có lối chơi tương tự với triết lý bóng đá của HAGL nên việc Công Phượng có thể thích nghi với đội bóng này là hoàn toàn khả thi. Đây là điều hoàn toàn trái ngược so với Incheon United - đội bóng thường sử dụng những đường bóng dài.

Chính Giám đốc điều hành câu lạc bộ HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh đã xác nhận điều này: "Phượng thử việc tại một đội bóng đang chơi hạng nhì nước Pháp. Việc này do Học viện JMG toàn cầu giới thiệu. CLB này có triết lý tương tự như JMG đang theo đuổi là kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Chúng tôi đã có thư mời và chỉ cần chờ Phượng thi đấu tại King's Cup xong, rồi xin visa là cậu ấy có thể lên đường" - ông Tấn Anh chia sẻ với Zing.

Đáng chú ý, nhiều đội bóng ở Ligue 2 hiện tại có truyền thống đào tạo cầu thủ rất tốt, ví dụ như Auxerre (đào tạo ra Eric Cantona, Bacary Sagna), Le Havre (Paul Pogba, Riyad Mahrez) hay RC Lens (Raphael Varane, Serge Aurier).

Như vậy, có thể thấy việc Công Phượng đầu quân cho 1 trong những đội bóng có truyền thống đào tạo, có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt tại Ligue 2 thì có thể sẽ tiến bộ nhanh hơn so với thi đấu ở Hàn Quốc, nơi anh dành phần lớn thời gian cho việc "đánh bóng" băng ghế dự bị.

Cơ hội nào để Công Phượng thành siêu sao trên mảnh đất đào tạo ra Pogba, Eric Cantona? - 2

Nhưng đương nhiên, với những cầu thủ châu Á "xuất ngoại", thì vấn đề lớn nhất vẫn là thể lực. Trong mùa giải vừa qua, chỉ có đúng 2 cầu thủ châu Á thi đấu tại Ligue 2. Đầu tiên là tiền vệ Trung Quốc Ji Xiaoxuan - gia nhập Auxerre từ đầu năm 2019 nhưng chỉ được ra sân 2 lần trong 2 trận đấu của đội hình 2 đội bóng hạng 2 nước Pháp.

Người còn lại là Naoto Sawai - tài năng của Nhật Bản mới được Ajaccio sử dụng 8 trận, 6 trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Điều đó cho thấy, Ligue 2 cũng không hẳn là bến đỗ dễ dàng cho những cầu thủ châu Á như Công Phượng.

Đáng chú ý, nếu được thi đấu tại giải hạng hai Pháp, Công Phượng có cơ hội được đọ sức với cầu thủ người Pháp có gốc Việt là Jason Quang-Vinh Pendant. Hậu vệ cánh sinh năm 1997 từng được gọi lên đội U18 Pháp, hiện đang thi đấu ở Ligue 2 trong màu áo FC Sochaux.

Dù sao thì NHM vẫn luôn đặt sự kỳ vọng lớn và Công Phượng, và hy vọng rằng, tiền đạo này sẽ có những trải nghiệm bổ ích cho anh ở môi trường bóng đá Pháp, sau khi King's Cup 2019 khép lại.

Duy Anh (SHTT)