Thể thao >> Thể thao trong nước

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020?

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, VFF cùng HLV Park Hang-seo về cơ bản đã chốt bản danh sách sơ bộ với 30 cái tên.

Trong đó có 9 cầu thủ của U22 Việt Nam vừa giành HCĐ tại giải U22 Đông Nam Á 2019 gồm: Phan Văn Biểu, Y Eli Nie, Việt Anh, Ngô Tùng Quốc, Trần Thanh Sơn, Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Tiến Dụng và Trần Danh Trung. Hãy cùng điểm qua cơ hội để các cầu thủ này góp mặt trong danh sách cuối cùng tham dự vòng loại U23 châu Á trên sân nhà.

Thủ môn

Văn Biểu và Y Eli Nie đã thay nhau bắt chính ở giải đấu khu vực vừa qua. Tuy nhiên, cả 2 đều chưa tạo được sự tin cậy cần thiết và có lẽ sẽ không có cửa tranh suất bắt chính với thủ môn "quốc dân" Bùi Tiến Dũng. Họ sẽ phải cạnh tranh với nhau và với thủ môn cao gần 1m9 Văn Toản để giành 2 suất gác đền dự bị của U23 Việt Nam.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020?

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020? - 1
Thủ môn Văn Biểu và Y Eli Nie (dưới)

Hậu vệ

Ngô Tùng Quốc, cầu thủ hay nhất của Cần Thơ mùa trước, là một ứng viên sáng giá cho vị trí hậu vệ phải. Tùng Quốc đã ghi điểm trong mắt của GĐKT Jurgen Gede nhờ thi đấu nổi bật trong màu áo U21 Bình Dương (tại VCK U21 quốc gia ) và U21 Việt Nam (tại giải U21 quốc tế) với khả năng lên công về thủ, sút xa cùng những quả tạt bóng khá sắc sảo.

Hậu vệ này cũng từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup và cũng đã chơi khá ổn giải U22 Đông Nam Á. Khả năng Tùng Quốc trụ lại trong danh sách cuối cùng là khá cao.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020? - 2
Ngô Tùng Quốc

Trong khi đó, cơ hội của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ là không nhiều. Trong tay HLV Park Hang-seo đang có khá nhiều trung vệ có trình độ và kinh nghiệm hơn trung vệ của Hà Tĩnh như Thành Chung, Đình Trọng, Tấn Sinh chưa kể Văn Hậu cũng có thể chơi tốt ở vị trí này - điều đã từng thể hiện ở Asian Cup 2019.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020? - 3
Bùi Hoàng Việt Anh (số 20)

Tiền vệ

Tuyến giữa của U23 Việt Nam chính là khu vực đáng quan tâm hơn cả. Vì thế không ngạc nhiên khi cả 4 tiền vệ U22 được triệu tập đều là những người chơi ở giữa sân: Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam và Bùi Tiến Dụng.

Trong số này, Thanh Hậu là người chơi tốt nhất ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Trong khi 3 cầu thủ còn lại đều chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ phải cạnh tranh nhau để tìm cách trụ lại trong danh sách cuối cùng trước khi nghĩ đến 1 suất đá chính ở vòng loại giải U23 châu Á.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020? - 4
Phan Thanh Hậu (giữa)

Tiền đạo

Danh Trung là tiền đạo chơi tốt nhất của U22 Việt Nam ở giải đấu vừa qua với thành tích ghi được 3 bàn và được trang thể thao uy tín Fox Sports Asia bình chọn là 1 trong 5 cầu thủ hay nhất ở giải U22 Đông Nam Á 2019.

So với Tiến Linh, Đức Chinh hay Thanh Bình thì Danh Trung ít kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên Danh Trung đang trên đà tiến bộ và đang có phong độ khá tốt. Vì vậy nếu thể hiện tốt trong đợt tâp trung tới, không loại trừ chân sút sinh năm 2000 này sẽ trụ lại được trong danh sách cuối cùng.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020? - 5
Danh Trung (số 19)

Tóm lại mặc dù được triệu tập tới 9 cầu thủ nhưng có lẽ chỉ khoảng 3-4 cái tên có thể trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á trên sân nhà mà thôi.

Theo Hà Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)