Thể thao >> Thể thao quốc tế

Clip: Hàng công vô duyên, Liverpool thua sốc đối thủ chiếu dưới

Trong một ngày mà bộ ba trứ danh Salah - Firmino - Mane cùng tịt ngòi, Liverpool đã bất ngờ để thua 0-2 trên sân của Crvena Zvezda.

So với trận hòa trên sân của Arsenal cuối tuần qua, Liverpool có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trên hàng công, Daniel Sturridge bất ngờ được xếp đá chính thay Firmino. Lallana và Matip cũng thay thế Fabinho và Gomez trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, những điều chỉnh này của HLV J. Klopp không những không giúp Liverpool chơi tốt hơn mà trái lại, họ bị đội chủ nhà liên tục làm khổ trong khoảng 15 phút đầu tiên bởi lối chơi áp sát và không ngại va chạm.

Phải đến phút 17, Lữ đoàn đỏ mới sở hữu cơ hội đáng chú ý đầu tiên và đó là một pha bỏ lỡ đáng tiếc của Sturridge. Và cũng chỉ 3 phút sau, lại là Sturridge gây sóng gió cho đội chủ nhà sau đường chọc khe thông minh của Mane...

Nhưng đúng vào thời điểm thế trận bắt đầu khởi sắc hơn thì Liverpool lại bị dội ngay một gáo nước lạnh, xuất phát từ một tình huống cố định. Phút 22, từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Milan Pavkov bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Alisson Becker. 

Chưa kịp chấn tĩnh, ngay sau đó Liverpool đã phải nhận thêm một cú bồi đau điếng nữa tới từ đội chủ nhà. Phút 29, vẫn là Pavkov sau khi loại bỏ sự đeo bám của Wijnaldum đã tung cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho Crvezna.

Sang đến hiệp 2, dù tung Firmino vào sân và thi đấu hoàn toàn áp đảo nhưng trong một ngày thiếu ý tưởng, những đợt lên bóng của Liverpool đều khá đơn giản và dễ dàng bị chủ nhà bẻ gãy. Những cái tên được kì vọng như Mane hay Salah gần như mất hút và tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Trận thua tai hại này đã khiến Liverpool mất ngôi đầu bảng C vào tay Napoli, đội bóng cũng có 6 điểm nhưng hơn về thành tích đối đầu. Tình thế bảng đấu này trở nên gay cấn hơn bao giờ hết bởi ngay cả Crvena Zvezda vẫn còn nguyên cơ hội đoạt vé đi tiếp.


Bàn thắng
Crvena: Pavkov (22', 29')

Đội hình thi đấu
Crvena Zvezda: Borjan, Degenek, Krsticic (Jovičić 73'), Pavkov, Srnic, Marin (Causic 64'), Rodic, Jovancic, Stojkovic (Gobeljic 59'), Nabouhane, Savic.

Liverpool: Alisson, Trent (Gomez 46'), Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Lallana (Origi 79'), Mane, Salah, Sturridge (Firmino 46').

Bảo Linh (SHTT)