Thể thao >> Thể thao quốc tế

Clip: Biến U19 Nhật Bản trở thành cựu vương, U19 Saudi Arabia hiên ngang vào chung kết

U19 Saudi Arabia có trận đấu dễ dàng hơn mong đợi khi vượt qua các nhà ĐKVĐ U19 Nhật Bản với tỷ số 2-0.

Video: U19 Nhật Bản 0-2 U19 Saudi Arabia

U19 Nhật Bản gặp U19 Saudi Arabia là màn tái hiện lại trận chung kết diễn ra cách đây 2 năm. Tại Bahrain 2016, U19 Nhật Bản đã vượt qua U19 Saudi Arabia với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 0-0 ở cả 90 phút thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ.

Trước khi trận đấu này diễn ra, không nhiều người tin rằng U19 Saudi Arabia có thể đòi nợ thành công bất chấp họ vừa có chiến thắng khá nhàn nhã trước U19 Australia ở tứ kết. Đơn giản là bởi U19 Nhật Bản đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch, và màn trình diễn của "Samurai xanh" kể từ đầu chiến dịch cũng tỏ ra ấn tượng hơn so với đại diện của Tây Á.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân đã đi ngược lại hoàn toàn suy đoán của giới chuyên môn. U19 Saudi Arabia hoàn toàn áp đảo các nhà ĐKVĐ, cả về thời lượng kiểm soát bóng (33%-67%) cũng như số cơ hội nhờ khả năng giữ bóng và phối hợp nhỏ cực tốt. Kết thúc hiệp 1, đại diện Tây Á đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Turki Al-Ammar (29') và  Al-Ghnnam (45'+1).

Phải tới phút 49 của hiệp 2 các cầu thủ U19 Nhật Bản mới có tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên cú sút của Hiroko Ito không làm khó được thủ môn đối phương. Những phút sau đó thế trận vẫn diễn ra một chiều, và nếu Al-Ghashayan hay Alghamdi tận dụng tốt hơn các cơ hội thì số bàn thắng mà U19 Saudi Arabia đã không chỉ dừng lại ở con số 2.

Thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-2, U19 Nhật Bản chính thức trở thành cựu vương của U19 châu Á. Trong khi đó, U19 Saudi Arabia lần thứ 2 liên tiếp ghi tên mình vào trận chung kết tầm châu lục và thay thế U19 Nhật Bản trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Ghi bàn: Turki Al-Ammar 29', Al-Ghnnam 45'+1

Đội hình ra sân 2 đội: 

Clip: Biến U19 Nhật Bản trở thành cựu vương, U19 Saudi Arabia hiên ngang vào chung kết

Bảo Linh (SHTT)