Thể thao >> Thể thao trong nước

CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng

Đội bóng đất Cảng nhận án phạt ngay trước vòng 18 V-League 2018.

Trong trận thua SLNA 2-3 ở vòng 17 ngày 1/7 tại sân Lạch Tray, khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài. Đây không phải lần đầu cổ động viên đất Cảng đốt pháo sáng, mà hầu như vòng đấu nào họ cũng hiện hình thức đốt pháo ở sân nhà lẫn sân khách. Do đó, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tăng mức phạt lên 70 triệu đồng cho CLB Hải Phòng.

CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng
CĐV Hải Phòng luôn đốt pháo sáng dù đội nhà đá ở Lạch Tray hay trên sân khách. Ảnh: Đức Đồng.

Hải Phòng, sau 17 vòng, đạt 23 điểm và đứng thứ bảy trên bảng điểm. Ở vòng 18 cuối tuần này, họ sẽ làm khách của Đà Nẵng tại sân Hoà Xuân. Đội quân dưới trướng HLV Trương Việt Hoàng sẽ vắng tiền đạo trụ cột Đình Bảo vì đã nhận đủ ba thẻ vàng. Đây là trận cầu mà Hải Phòng rất cần chiến thắng để không bị nhóm sau thu hẹp khoảng cách.

Vòng 18 bắt đầu diễn ra từ chiều nay, với trận đấu sớm giữa Nam Định với SLNA trên sân Thiên Trường lúc 18h. Đội bóng thành Nam hiện đứng áp chót,  và cần một chiến thắng để thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành Quốc Thiện Esele vì thẻ phạt. Ở chiều ngược lại, đội khách SLNA cũng vắng mặt tiền vệ ngôi sao U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh với lý do tương tự.

Theo Đông Huyền (VnExpress.net)