Thể thao >> Thể thao trong nước

CLB Hà Nội kháng án thành công vụ Hàng Đẫy bị treo sân vì pháo sáng

Những nỗ lực kháng cáo của Hà Nội cuối cùng cũng mang thành quả khi Ban kỷ luật VFF quyết định gõ bỏ án phạt treo sân Hàng Đẫy do vụ việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.

Vào ngày 24/4, Ban kỷ luật VFF quyết định xử phạt Hà Nội và Hải Phòng mỗi 70 triệu đồng và “treo sân” Hàng Đẫy ở trận đấu kế tiếp. Tất cả xuất phát từ việc BTC trận đấu để xảy ra tình trạng CĐV Hải Phòng đốt hàng trăm quả pháo sáng ở trên khán đài và ném xuống sân trong khuôn khổ cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng 6 V.League 2019.

Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu tâm điểm của vòng 7 giữa hai đội đầu bảng Hà Nội và TP.HCM diễn ra trên sân Hàng Đẫy sẽ không có khán giả được phép vào sân.

Tuy nhiên chỉ 1 ngày sau, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội, trưởng ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã ký đơn khiếu nại lên VFF.

Phía CLB Hà Nội thừa nhận đã mắc thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu nói trên, tuy nhiên cũng cho biết trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM được CĐV  Hà Nội và cả nước đều mong chờ được trực tiếp theo dõi trận đấu, cầu thủ hai đội đang chuẩn bị tích cực để cống hiến những gì tinh túy nhất. Bởi vậy phía CLB Hà Nội và BTC trận đấu đề nghị Ban Giải quyết khiếu nại xem xét, đưa ra quyết định hợp tình hợp lý, đáp ứng được mong mỏi của các CĐV.

Cuối cùng, sao khi Ban Giải quyết khiếu nại đã thảo luận tập thể, xem xét các vấn đề liên quan,Trưởng Ban giải quyết nại quyết định, sân Hàng Đẫy sẽ không cấm khán giả trong trận đấu tại vòng 7 diễn ra vào ngày 27/4 tới. Tuy nhiên án phạt tiền 70 triều đồng vẫn được giữ nguyên.

CLB Hà Nội kháng án thành công vụ Hàng Đẫy bị treo sân vì pháo sáng

Ngoài ra, để hướng tới giải quyết vấn nạn pháo sáng, Công ty cổ phần thể thao T&T cũng kiến nghị với Ban điều hành V-League 2019 thành lập ban hoặc bộ phận an ninh chuyên trách theo dõi và dự họp các trận đấu có nguy cơ bị đốt pháo sáng. 

Sau khi BTC trận đấu trình bày phương an bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu mà nếu thấy chưa thỏa đáng hoặc chưa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, ban điều hành giải có thể ra quyết định trận đấu đó sẽ chỉ phục vụ khách mời, các nhà chuyên môn và cơ quan báo chí.

Kiều Phong (SHTT)