Thể thao

CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng trong ngày lên ngôi V.League 2018

Theo quyết định kỷ luật được Ban kỷ luật VFF đưa ra đối với những vi phạm tại vòng 21 V.League 2018, CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng do để các CĐV đội khách đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy trong chiến thắng 2-0 trước SLNA.

Chiều 12/9, sau khi tổng hợp đầy đủ hồ sơ và những báo cáo liên quan từ ban tổ chức giải, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng đấu thứ 21 V.League 2018. 

CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng trong ngày lên ngôi V.League 2018
Cổ động viên SLNA đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy chiều 9/9

Cụ thể, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên SLNA đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ cũng phải nhận án phạt 20 triệu đồng với lý do tương tự.

Cú đúp đến từ Hoàng Vũ Samson giúp đội bóng Thủ đô đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà, qua đó thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chính thức xưng vương tại V.League 2018 trước 5 vòng đấu, phá vỡ kỷ lục lên ngôi trước 4 vòng do CLB Bình Dương thiết lập ở V.League 2007. Đây không phải lần đầu trong mùa bóng 2018, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội phải đón nhận án phạt đến từ Ban kỷ luật VFF. Ở trận mở màn V.League 2018 giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng, những người tổ chức đã bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên đội bóng đất Cảng đốt pháo sáng.

Không chỉ CLB Hà Nội và SLNA, lần lượt CLB Quảng Ninh, CLB Hải Phòng và CLB Nam Định cũng không thể thoát khỏi những án phạt với hành vi đốt pháo sáng của khán giả. Trong đó, mức phạt dành cho đội bóng đất Cảng cao nhất, với số tiền 70 triệu đồng. Hai đội bóng còn lại cùng nhận mức phạt 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF còn phạt 2 triệu đồng với CLB Thanh Hóa do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong chiến thắng 3-0 trên sân HAGL. 

Với những quyết định kỷ luật tại vòng 21 V.League 2018, ban tổ chức và các đội bóng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF theo quy định về kỷ luật của VFF.

Theo Bảo Ngọc (Thương Hiệu & Công Luận)