Thể thao

Chuyện sex và đội tuyển U23 Việt Nam: Không cấm nhưng không khuyến khích

Tình dục luôn là một đề tài khá nhạy cảm và rất ít được nhắc tới, thậm chí là “kiêng kỵ” trong các chuyến thi đấu của các đội tuyển nói chung hay U23 nói riêng trong mỗi lần tham gia các kỳ Đại hội thể thao quốc tế lớn.

Tình dục luôn là một đề tài khá nhạy cảm và rất ít được nhắc tới, thậm chí là “kiêng kỵ” trong các chuyến thi đấu của các đội tuyển nói chung hay U23 nói riêng trong mỗi lần tham gia các kỳ Đại hội thể thao quốc tế lớn. Tại SEA Games 28, vấn đề này cũng không được đề cập với các tuyển thủ U23 một cách trực tiếp nhưng cũng không có lệnh “cấm sex” nào được HLV Toshiya Miura chính thức ban ra.

 

Một trong những điểm mạnh nổi bật của HLV Miura là rất am hiểu tâm lý cầu thủ. Ảnh: VSI

Điều này đã trở nên “nằm lòng” với rất nhiều các chân sút từng khoác áo đội tuyển hoặc kể cả là những tân binh ở đội U23 Việt Nam đang có mặt tại Singapore. Và tất nhiên, nó sẽ được liên tưởng theo một cách rất đỗi tự nhiên với những người quan tâm đến vấn đề này là các cầu thủ U23 Việt Nam nói không với sex ở mỗi giải đấu.

Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề này không được đề cập một cách trực tiếp ở đội tuyển U23 Việt Nam kể từ khi HLV Toshiya Miura dẫn dắt. Hay nói một cách khác, nó vẫn đang khá... lửng lơ và mọi người “tự hiểu’ theo cách khác nhau. Nhà cầm quân người Nhật Bản chưa bao giờ đưa ra một lệnh “cấm sex” chính thức với các cầu thủ khi tham gia một giải đấu.

“Thầy không nhắc đến chuyện này trong các cuộc họp đội, mà chỉ đưa ra các quy định chung trong sinh hoạt sau giờ tập luyện, thi đấu và yêu cầu mọi người tuân thủ”, một cầu thủ được đề nghị giấu tên cho biết.

Tại Singapore những ngày này, ông Miura ra cũng không quá khắt khe trong việc quản lý cầu thủ ở đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài những sinh hoạt chung mang tính bắt buộc phải có mặt cùng đội, ông Miura cũng cho phép các cầu thủ “tự do đi lại” sau giờ cơm tối, nhưng buộc phải có mặt ở khách sạn trước 22h00 để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm sau.

“Trong quãng thời gian được tự do đó, các cầu thủ có thể làm gì tùy thích, miễn là có mặt đúng giờ và phải đảm bảo sức khỏe để tập luyện hoặc thi đấu trong ngày tiếp theo”, vẫn theo lời của cầu thủ nói trên.

Cũng theo chia sẻ của một thành viên có trách nhiệm trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2015, chuyện sex với cầu thủ không cấm nhưng cũng không khuyến khích.

“Không có lệnh cấm từ HLV nhưng có vẻ như các cầu thủ đã quen với tiền lệ từ trước, nên vẫn mặc nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra trong quá trình tham dự các giải đấu. Ngoài ra, bản thân các cầu thủ cũng không có ý kiến về việc này”.

Như vậy có thể hiểu, “chuyện ấy” với cầu thủ U23 Việt Nam không hẳn bị cấm nhưng khi nó không được khuyến khích thì cũng chẳng ai dám nghĩ tới.
 
>> Ban tổ chức SEA Games 28 tự ý thay tên VĐV Việt Nam
>> HLV Miura: “Việt Nam khó tranh ngôi nhất bảng”

Theo Vũ Lê (Thethaovanhoa.vn)