Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Chuyển nhượng kinh điển: Neymar tới Real, không phải chuyện đùa

2 năm nữa sẽ là thời điểm Neymar đầu quân cho Real Madrid, theo Luis Suarez tiết lộ.

Khi Neymar bỏ Barca gia nhập PSG giá 222 triệu euro hè vừa qua, báo chí Tây Ban Nha đã vạch ra thuyết âm mưu: Ngôi sao người Brazil chỉ coi PSG là “trạm trú chân” hạng sang trước khi bước tới sân Bernabeu của Real Madrid.

Người hâm mộ hẳn vẫn nhớ như in hình ảnh Neymar đi vào phòng thay đồ Real Madrid 15 phút chào tạm biệt đối thủ sau trận giao hữu với Barca ở ICC Cup trên đất Mỹ. “Tiểu Pele” còn mang về 2 chiếc áo để “làm tin” như một “lời hẹn ước” mà theo tiết lộ là 2 năm nữa anh sẽ khoác lên mình màu áo Real Madrid.

Chuyển nhượng kinh điển: Neymar tới Real, không phải chuyện đùa
Neymar được cho sẽ gia nhập Real hè 2019

Vậy tại sao Neymar không tới Real Madrid ngay hè vừa qua? Thứ nhất, “Kền kền trắng” hiện tại vẫn còn đó một Ronaldo sung mãn (chủ tịch Perez sợ cảnh “một núi hai hổ”) và dàn cầu thủ chất lượng. Thứ hai, Barca từ sau khi mất Figo vào tay Real Madrid xưa kia, luôn thòng các điều khoản hợp đồng cấm cầu thủ của mình đầu quân cho đại kình địch (Di Maria, Ozil từng bị thế).

Và mới đây đích thân tiền đạo Luis Suarez của Barca tiết lộ rằng Neymar đã có một kế hoạch, lộ trình rõ ràng cho giấc mơ khoác áo Real Madrid. 2 năm nữa vào hè 2019, ngôi sao người Brazil sẽ chia tay PSG để trở lại Tây Ban Nha chơi bóng với tư cách là cầu thủ Real Madrid, đối đầu với đội bóng cũ Barca.

Neymar bây giờ 25 tuổi, 2 năm nữa có nghĩa anh sẽ ở độ chín nhất sự nghiệp. Đó được dự đoán cũng là thời điểm Ronaldo “xế bóng chiều tà”, vị thế số 1 ở Real Madrid sẽ dành cho Neymar – người từng thổ lộ về khát vọng chinh phục Quả bóng vàng ngay từ bây giờ.

Tờ Don Balon (Tây Ban Nha) khẳng định thêm, cuộc sống ở Paris đang không khiến Neymar vui vẻ bất chấp trên sân cỏ anh được thoải mái phô diễn khả năng. Có lẽ những mâu thuẫn với Cavani, HLV Emery vừa qua đã tạo ra sự ức chế với “tiểu Pele”.

Về phía Real Madrid, chiêu mộ Neymar luôn là giấc mơ lớn của chủ tịch Perez, người từng buồn bã nhiều tháng ngày khi nhìn chân sút này gia nhập Barca năm 2013. Ông Perez mới đây cũng tuyên bố không mua Harry Kane 200 triệu bảng, và nhiều khả năng tất cả sẽ để dành cho thương vụ Neymar.

Theo Nhật Quang (Khampha.vn)