Thể thao

Chuyện giờ mới kể: Giọt nước mắt Pogba trong căn phòng của Ferguson

Nhân việc Manchester United (M.U) đang muốn mua Paul Pogba với giá kỷ lục, mẹ của cầu thủ Juventus chia sẻ về chuyện đội bóng này đã từng đối xử tệ với con trai mình như thế nào trong quá khứ.

Nhân việc Manchester United (M.U) đang muốn mua Paul Pogba với giá kỷ lục, mẹ của cầu thủ Juventus chia sẻ về chuyện đội bóng này đã từng đối xử tệ với con trai mình như thế nào trong quá khứ.
Pogba từng rời khỏi Manchester United với rất nhiều tổn thương /// AFP
Paul Pogba lớn lên cùng mẹ và 2 anh trai. Cha của cầu thủ sinh năm 1993 đã không còn ở chung với gia đình từ khi anh còn khá nhỏ. Do vậy, ngôi sao của Juventus rất thân thiết với mẹ của mình.
 
Mẹ của Pogba cho biết, được chơi ở Manchester United là ước mơ từ bé của ngôi sao người Pháp. Do vậy, cầu thủ sinh năm 1993 đã rèn luyện rất nhiều để có thể bước chân vào “Nhà hát của những giấc mơ”.
 
Pogba bắt đầu chơi bóng cùng 2 anh trai tại con đường ngay bên dưới nhà từ khi còn rất nhỏ. Năm 1999, ngôi sao nước Pháp chơi cho Roissy-en-Brie. Bijou Sambou Tati, HLV đội tuyển U.13, hiện là chủ tịch của CLB là người thầy đầu tiên của Pogba. Đến tận hôm nay, ông vẫn rất ấn tượng với cậu học trò nhỏ da màu luôn chăm chỉ tập luyện và rất có tố chất.
 
Pogba đến chơi cho 2 CLB nữa là Torcy (2006-2007) và Le Havre (2007-2009) rồi mới đầu quân cho Manchester United vào năm 2009. Nhưng tiếc thay, nơi đây không phải là “Nhà hát của những giấc mơ” mà Pogba hằng mong ước.
Với hi vọng được ra sân tại Premier League, cầu thủ sinh năm 1993 đã không ngừng chứng minh năng lực trước ông thầy là Sir Alex Ferguson. Khi hàng thủ gặp khủng hoảng vì chấn thương, các trụ cột như Chris Smalling, Nemanja Vidic và Rio Ferdinand không thể ra sân, Pogba đã nhen nhóm hi vọng.
 
Chuyện giờ mới kể: Giọt nước mắt Pogba trong căn phòng của Ferguson - ảnh 2
Pogba rất thân thiết với mẹ mình
Tuy nhiên, cựu HLV của “Quỷ đỏ” đã dập tắt hi vọng ấy một cách không thương tiếc. Cặp tiền vệ trung tâm Rafael da Silva – Park Ji Sung được sử dụng và Pogba ngồi trên băng ghế dự bị nhìn Man Utd thất bại 2-3 trước Blackburn. 
 
Ferguson tỏ thái độ ghét Pogba ra mặt mà những năm về sau, trong tự truyện của mình, cựu HLV của M.U thừa nhận, ông không để cầu thủ người Pháp ra sân vì không ưa Mino Raiola, đại diện của Pogba.
 
Nhà cầm quân cho biết, cuộc đời ông chưa bao giờ ghét một người nào đến vậy. Đó cũng là lý do khiến Ferguson không muốn tiếp tục kí hợp đồng với Pogba.
 
Dĩ nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 không biết gì về nguyên nhân ấy. Tiền vệ hiện đang chơi cho Juventus chỉ biết, dù anh có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể tiến xa hơn tại Manchester United. Pogba đón nhận thông tin không được M.U tiếp tục gia hạn hợp đồng trong nước mắt, ở chính phòng làm việc của Sir Alex Ferguson.
 
“Ông ấy đã phạt thằng bé, ông không cho Pogba thi đấu. Con tôi đã rất buồn và cô đơn. Nó đã khóc khi nghe ông ấy nói không tiếp tục kí hợp đồng”, bà Yeo Moriba chia sẻ.
 
Chuyện giờ mới kể: Giọt nước mắt Pogba trong căn phòng của Ferguson - ảnh 3
Pogba đã mạnh dạn rời khỏi Manchester United bởi Ferguson không tin tưởng
Để cứu vãn tương lai của mình, Pogba quyết định ra đi. Ferguson có tìm đến nhà riêng của cầu thủ người Pháp nhưng gia đình đã từ chối nói về chuyện tương lai của Pogba tại M.U. 
 
Khi cập bến Juventus, Pogba đã nhanh chóng trở thành ngôi sao tại đội bóng có biệt danh “Bà đầm già thành Turin”. Trong tổng cộng 178 lần ra sân cho CLB tại Ý, Pogba ghi được 34 bàn thắng và trở thành tiền vệ săn bàn nổi bật nhất hiện nay. 
 
Tiền vệ 23 tuổi đã góp công rất lớn đến thành tích của Juventus cũng như là tuyển Pháp tại EURO 2016 vừa qua. Không khó hiểu khi các đội bóng lớn như Real Madrid, Barcelona đều đang mong muốn có Pogba trong đội hình.
 
Ồn ào nhất có lẽ là cái giá 100 triệu bảng mà Manchester United đưa ra nhằm thuyết phục Juventus bán Pogba. Từ khi tiền vệ người Pháp ra đi, “Quỷ đỏ” chìm sâu trong khủng hoảng và mỏi mắt tìm kiếm tiền vệ tài năng. Giờ đây, ắt hẳn Sir Alex đã phần nào hối hận khi đê anh tự do ra đi trong quá khứ.

Theo Phương Nguyên (Thanh Niên Online)