Thể thao

CHÙM ẢNH: Casillas và 10 sự ra đi đáng tiếc trong năm 2015

Những Iker Casillas, Steven Gerrard, Petr Cech đã chia tay đội bóng mà mình gắn bó trong gần như toàn bộ sự nghiệp và còn rất nhiều cái tên khác nữa trong mùa hè 2015 này.

Những Iker Casillas, Steven Gerrard, Petr Cech đã chia tay đội bóng mà mình gắn bó trong gần như toàn bộ sự nghiệp và còn rất nhiều cái tên khác nữa trong mùa hè 2015 này.
1. Iker Casillas (Chuyển từ Real tới Porto)
 

Các Madridista sẽ luôn nhớ về 25 năm của anh tại sân Bernabeu

 
2.Xavi (Chuyển từ Barca đến Al Sadd)
 

Sau 17 mùa giải, người ta sẽ không còn được thấy huyền thoại này chơi bóng trên sân Nou Camp nữa

 
3. Steven Gerrard (Chuyển từ Liverpool đến L.A Galaxy)
 

17 mùa giải và 700 trận đấu trong màu áo The Kop - đơn giản anh là một biểu tượng

 
4. Andrea Pirlo (Chuyển từ Juventus đến NewYork City FC)
 

Thật buồn khi không còn thấy anh chơi bóng tại Serie A nữa

 
5. Petr Cech (Chuyển từ Chelsea đến Arsenal)
 

10 năm huy hoàng của anh tại Stamford Bridge đã kết thúc và giờ là lúc anh tạo dấu ấn ở Emirates

 
6. Jurgen Klopp
 

Sự đam mê này sẽ không còn xuất hiện tại Signal Iduna Park nữa

 
7. Juan Roman Riquelme (Giải nghệ)
 

Vậy là bóng đá thế giới sẽ chẳng còn số 10 cổ điển nào nữa

 
8. Sergio Garcia (Rời Espanyol để đến Qatar thi đấu)
 

Anh mất 5 năm tại Espanyol để trở thành một biểu tượng của CLB

 
9. Fernando Navarro (Chuyển từ Sevilla tới Deportivo)
 

Người đội trưởng huyền thoại của sân Sanchez Pizjuan

 
10. Andonio Iraola (Chuyển từ Athletic Bilbao đến NewYork City FC)
 

Cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ 4 cho đội bóng xứ Basque trong lịch sử sẽ là đồng đội của Pirlo, Villa ở mùa giải tới

 
>> Casillas bật khóc trong cuộc họp báo chia tay Real Madrid
 
Theo H.N (Thethaovanhoa.vn)