Thể thao

Chùm ảnh: Anfield ngập tràn cảm xúc ngày chia tay Steven Gerrard

Sau 17 năm, 708 trận, 185 bàn thắng và 10 danh hiệu lớn, Steven Gerrard có trận thứ 354 ở Anfield với cuộc chia tay cảm động nhất của đội bóng nửa đỏ vùng Merseyside nhiều thập kỷ qua.

Sau 17 năm, 708 trận, 185 bàn thắng và 10 danh hiệu lớn, Steven Gerrard có trận thứ 354 ở Anfield với cuộc chia tay cảm động nhất của đội bóng nửa đỏ vùng Merseyside nhiều thập kỷ qua.
Sau 17 năm từ khi khoác áo đội một Liverpool, tiền vệ Steven Gerrard có trận cuối cùng trong sự nghiệp trên sân Anfield gặp Crystal Palace ở vòng 37 Premier League.
 

Trong ngày đặc biệt, sân Anfield ngập tràn màu sắc chia tay người "lính già".

 

"Cha nói với tôi Steven Gerrard là không thể thay thế. Tôi thật may mắn vì được xem chú ấy chơi bóng"- một fan nhí cầm tấm băng rôn với dòng chữ đầy cảm xúc.

 

Hình ảnh Gerrard ngập tràn trên các khán đài sân Anfield.

 

Cô con gái út Lourdes vẫy lá cờ in hình cha trên khán đài.

 

Gerrard dẫn 3 cô con gái bước ra thảm cỏ sân Anfield.

 

Huyền thoại sống của Liverpool và tấm hình kỷ niệm với 3 cô con gái.

 

Gerrard quan tâm tới cô con gái út Lourdes.

 

Tất cả cầu thủ Liverpool đều khoác lên mình chiếc áo của Gerrard trong trận đấu đêm qua.

 

Gerrard bắt tay với cầu thủ Crystal Palace trước khi trận đấu bắt đầu.

 

Sân Anfield như một bức tranh khổng lồ với màu sắc sặc sỡ ngày chia tay Gerrard.

 

Như thường lệ, Gerrard vẫn như một chiến binh với những pha vào bóng máu lửa.

 

Chàng thủ quân già vẫn luôn miệng đốc thúc các đồng đội.

 

Puncheon của Crystal Palace dành cho Gerrard một cái ôm.

 

Trong ngày cuối cùng Gerrard chơi trên sân Anfield, thật nghiệt ngã khi Liverpool nhận thất bại 1-3 trước Crystal Palace. Lallana (26') mở tỷ số cho The Kop từ sớm, nhưng hàng thủ tệ hại khiến Mignolet phải 3 lần vào lưới nhặt bóng sau các pha lập công của Puncheon (43), Zaha (60') và Murray (90').

 

Sau mùa này, Gerrard chuyển sang chơi bóng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) khoác áo LA Galaxy theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, khép lại 17 năm miệt mài cống hiến cho Liverpool.

 
>> Liverpool 1-3 Crystal Palace: Ngày buồn của Steven Gerrard
 
Theo Thụy Miên (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)