Thể thao

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị bắt vì tham nhũng

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti đã bị bắt giữ vì tội tham nhũng không liên quan đến thể thao, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng Chưởng lý Amir Yanto cho biết ngày 1/6.

 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti đã bị bắt giữ vì tội tham nhũng không liên quan đến thể thao, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng Chưởng lý Amir Yanto cho biết ngày 1/6.

 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị bắt vì tham nhũng

Ông La Nyalla Mattalitti đã bỏ trốn khỏi Indonesia hồi tháng 4, sau khi có tên trong danh sách nghi can của vụ án tham nhũng năm 2012. Lúc đó, ông là Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh East Java.

Ông Mattalitti bị cáo buộc biển thủ 387.000 USD từ Phòng Thương mại. Tuy nhiên, ông đã một mực phủ nhận cáo buộc này.

Ông đã bị trục xuất khỏi Singapore hôm 31/5 vì visa quá hạn và sau đó bị chất vấn tại Văn phòng Tổng Chưởng lý.

Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, ông La Nyalla Mattalitti từng lao đao vì nghi án dàn xếp tỷ số như tại SEA Games 28 khi U23 Indonesia để thua trong 2 trận với U23 Thái Lan trận bán kết và U23 Việt Nam ở trận tranh Huy chương Đồng với cùng tỉ số 0 - 5.

Theo Ngọc Anh (Thanhtra.com.vn)