Thể thao

Chủ tịch La Liga: 'Ronaldo rời Real Madrid vì vấn đề thuế'

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng Cristiano Ronaldo rời Real Madrid chủ yếu là do vấn đề về thuế. Italy, điểm đến mới của CR7, có hệ thống thuế dễ thở hơn Tây Ban Nha.

Trả lời tờ Mundo Deportivo hôm thứ ba, ông Javier Tebas, chủ tịch La Liga và cũng là một cổ động viên của Real Madrid, cho rằng yếu tố quyết định khiến Ronaldo rời khỏi Tây Ban Nha và La Liga là do vấn đề về thuế.

"Ronaldo ra đi hoàn toàn là vì vấn đề về thuế. Ở Tây Ban Nha, hệ thống thuế khiến cầu thủ mất nhiều tiền hơn là Italy. Real Madrid đã phải đối mặt với những khó khăn này. Dĩ nhiên vẫn sẽ có những lý do khác nữa, nhưng tôi cho rằng đây là lý do lớn nhất", Tebas nhấn mạnh.

Chủ tịch La Liga: 'Ronaldo rời Real Madrid vì vấn đề thuế'
Ông Tebas khẳng định Ronaldo rời La Liga tới Italy vì hệ thống thuế khác biệt tại hai quốc gia này. Ảnh: Marca.

Mất Ronaldo, nhưng ông Tebas khẳng định giá trị hình ảnh của La Liga vào lúc này khiến ông không còn lo ngại việc mất đi những ngôi sao như cách đây vài năm. "Trước đây, tôi lo rằng La Liga có thể mất 9 hoặc 10 ngôi sao mỗi kỳ chuyển nhượng vì hệ thống thuế", ông Tebas nói. "Nhưng giờ thì con số chỉ là 3 hoặc 4 người".

Tại Tây Ban Nha, thu nhập trên 300.000 euro/năm phải nộp 52% tiền thuế. Tức nếu Real chấp nhận trả 30 triệu euro/năm sau thuế cho Ronaldo thì Los Blancos sẽ phải chi 57,7 triệu euro tiền thuế/năm.

Tại Italy, bến đỗ mới của Ronaldo. Hệ thống thuế vừa được thay đổi hồi cuối năm 2016.

Cụ thể, một cầu thủ người nước ngoài giờ sẽ chỉ phải đóng 43% số thuế cho mức thu nhập trên 75.000 euro/năm. Ngoài ra, họ sẽ chỉ phải trả 100.000 euro cho tiền bản quyền hình ảnh cũng như quảng cáo bên ngoài lãnh thổ.

Thu nhập của Ronaldo sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là ở khía cạnh tiền bản quyền hình ảnh. Ronaldo là một trong những biểu tượng thương mại lớn nhất bóng đá thế giới.

Theo luật Tây Ban Nha, CR7 sẽ phải đóng 52% tiền thuế, trong khi tại Italy con số chỉ là 100.000 euro, khoản chỉ tương đương vài phần trăm so với tiền Ronaldo kiếm được từ các hoạt động thương mại.

Chủ tịch La Liga: 'Ronaldo rời Real Madrid vì vấn đề thuế' - 1
Ronaldo sẽ kiếm bộn tiền tại Italy trong màu áo Juventus. Ảnh: Juventus.

Lấy ví dụ, báo chí Italy dẫn đầu là tờ Gazzetta dello Sport đưa tin hãng xe hơi nổi tiếng Ferrari trực thuộc tập đoàn FIAT, chủ sở hữu của Juventus sẵn sàng cho Ronaldo một hợp đồng trị giá 20 triệu euro/năm để sử dụng hình ảnh của CR7 trong hoạt động quảng cáo.

Nếu tại Tây Ban Nha, Ronaldo sẽ mất 10,4 triệu euro tiền thuế. Ở Italy, con số chỉ là 100.000 euro. Nếu nhìn theo khía cạnh này, việc Ronaldo tới Italy khoác áo Juve là hoàn toàn hợp lý.

Nhất là mới đây Ronaldo vừa phải chấp nhận chi 19 triệu euro nộp phạt cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha để không phải ngồi tù trong vụ việc bị truy tố vì 4 tội trốn thuế tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn khoác áo Real Madrid.

Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)