Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Chủ tịch Man City: Các đối thủ ghen tị với thành công của chúng tôi nên đang tìm cách hãm hại

Người đàn ông quyền lực nhất của Man City cho rằng một số đối thủ đang ghen tị với thành công của Man City những năm gần đây.

Man City đã trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn ba trong nước khi họ đánh bại Watford 6-0 trong trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên thành tích này đã đi kèm với những lời chỉ trích về số tiền phải trả cho đội hình của Pep Guardiola.

Nhưng thực tế thì sao? Các nhà vô địch Ngoại hạng Anh không có cầu thủ nào trong top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới. Trong khi MU có hai - Paul Pogba (89 triệu bảng) và Romelu Lukaku (75 triệu bảng). Liverpool cũng sở hữu một Van Dijk được mua với giá 75 triệu bảng - kỷ lục với một trung vệ.

Trong khi đó, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Man City chỉ là Riyad Mahrez, người mà họ đã mua từ Leicester với giá 60 triệu bảng vào tháng 7/2018, tiếp theo là Aymeric Laporte với giá 57 triệu bảng, Kevin de Bruyne với giá 55 triệu bảng và Benjamin Mendy với giá 52 triệu bảng.

Chủ tịch Man City: Các đối thủ ghen tị với thành công của chúng tôi nên đang tìm cách hãm hại
Chủ tịch Mubarak cùng HLV Pep Guardiola

"Khi thành công đến với bạn, sẽ có một mức độ ghen tị, đố kị nhất định, bất kể bạn gọi nó là gì. Đó là một phần của cuộc chơi," Mubarak - chủ tịch của Man City đã phát biểu như vậy.

"Cuộc chiến rất khốc liệt, chúng tôi biết điều đó. Nhưng thực tế là, chúng tôi đã không mua cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh [Pogba], chúng tôi đã không mua thủ môn đắt giá nhất [Kepa Arrizabalaga], chúng tôi đã không mua tiền vệ đắt nhất, chúng tôi đã không mua tiền đạo đắt nhất [Lukaku].

"Khi người ta đưa ra những quyết định, họ phải sống theo lựa chọn đó. Man City là câu lạc bộ hoạt động tốt."

Mới đây, chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas, đã có những bình luận khá tiêu cực với Man City. Cụ thể, theo Tebas thì Man City, được hỗ trợ bởi Tập đoàn Abu Dhabi United và PSG, thuộc sở hữu của Qatar Sports Investments, nên tự thành lập sân chơi riêng và cần phải bị đá ra khỏi Champions League bởi cách thức chi tiêu và mua sắm của họ. Điều này khiến Mubarak đặc biệt khó chịu.

"Tôi nghĩ rằng đã có sai lầm sâu sắc trong việc đưa yếu tố dân tộc vào cuộc trò chuyện.

"Điều này thật xấu xí, cách ông ấy kết hợp các đội bóng với yếu tố sắc tộc. Tôi thấy điều đó rất đáng lo ngại, phải trung thực."

Chủ tịch Man City: Các đối thủ ghen tị với thành công của chúng tôi nên đang tìm cách hãm hại - 1
Mahrez, bản hợp đồng kỷ lục của Man City chỉ có giá 60 triệu bảng

Man City cảm thấy những bình luận của Tebas đã không được cân nhắc một cách kỹ lưỡng khi không liên hệ tới việc Real Madrid đã chi bao nhiêu tiền trong thời đại 'Galacticos', khi họ ký hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha Luis Figo, tiền vệ người Pháp Zinedine Zidane, tiền đạo người Brazil, Ronaldo và David Beckham. mùa hè từ năm 2000.

"Ông ấy [Tebas] nói về cách chúng tôi bóp méo thị trường", Mubarak nói thêm.

"Tôi thấy một sự giả tạo, và tuyên bố này thật mỉa mai. Thử nhớ lại xem những vụ chuyển nhượng Figo, Zidane..., chúng đã xảy ra ở đâu?

"Tôi không có thời gian cho những chuyện tào lao. Ông Tebas nên nhìn lại lịch sử của La Liga, một giải đấu do hai câu lạc bộ thống trị và sự biến dạng đã xảy ra như thế nào. Man City không có cầu thủ nào nằm trong top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất.

"Tôi không nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tấn công vào Man City, nó chống lại cả giải đấu này [Ngoại hạng Anh]. Tôi hy vọng mọi người bắt đầu thấy điều đó. Tôi biết mọi người không muốn bảo vệ ManCity - nhưng vì Chúa hãy bắt đầu bảo vệ giải đấu này.

"Có bốn đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh có mặt trong hai trận chung kết cúp châu Âu. Chúng tôi có giải đấu tốt nhất thế giới, giải đấu thương mại nhất và câu lạc bộ thành công nhất về sự hiện diện toàn cầu. Điều đó làm phiền nhiều người ở nhiều nơi."

Ngọc Linh (SHTT)