Thể thao >> Thể thao trong nước

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh chi khoản tài trợ ‘cực khủng’ ngay sau khi trúng cử ghế Phó chủ tịch VPF

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT. Và người trúng cử vào vị trí này là ông Phạm Thanh Hùng, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh chi khoản tài trợ ‘cực khủng’ ngay sau khi trúng cử ghế Phó chủ tịch VPF
Ông Phạm Thanh Hùng (bên trái) và HLV Phan Thanh Hùng (bên phải) là hai người lèo lái CLB Than Quảng Ninh thi đấu ổn định trong những năm gian qua (Ảnh: Thanh niên)

Với vai trò Phó chủ tịch HĐQT VPF, ông Phạm Thanh Hùng sẽ phụ trách mảng tài trợ. Ngoài vai trò ở VPF, ông Phạm Thanh Hùng hiện cũng đang là Ủy viên BCH và là Phó ban tài trợ LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Được biết, ngay sau khi trúng cử, ông Hùng đã tài trợ 5 tỷ đồng cho VPF. Ngoài ra ông cho biết sẽ không hưởng lương trong vai trò Phó Chủ tịch VPF.

Chia sẻ sau khi được tin tưởng bầu vào vai trò mới, ông Hùng cho biết:

“Kiếm tiền luôn là công việc hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Bây giờ làm bóng đá phải có tiền, nhất là việc phát triển bóng đá trẻ. Ngoài số tiền cá nhân 5 tỷ trên, trước mắt, tôi sẽ vận động các doanh nghiệp tài trợ thêm cho VPF khoảng 10 tỷ đồng nữa. Về lâu dài, chúng tôi cần sự chung tay góp sức của nhiều doanh nghiệp lớn”, ông Hùng thông tin với Bongdaplus.

Như vậy, VPF hiện tại có 2 phó chủ tịch gồm ông Trần Mạnh Hùng và ông Phạm Thanh Hùng. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ là ông Trần Anh Tú. 

Âu Bằng (SHTT)