Thể thao

Chủ tịch Bayern Munich "dằn mặt" Lewandowski

Karl-Heinz Rummenigge cho rằng tiền đạo người Ba Lan đã phá hoại tình đoàn kết trong nội bộ đội bóng và cần tự xem lại bản thân.

Karl-Heinz Rummenigge cho rằng tiền đạo người Ba Lan đã phá hoại tình đoàn kết trong nội bộ đội bóng và cần tự xem lại bản thân.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Lewandowski ngỏ ý chê bai Bayern trên tờ Der Spiegel cuối tuần trước: "Bayern phải lên kế hoạch nào đó hoặc phải sáng tạo để chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu muốn cạnh tranh ở những giải đấu đỉnh cao, CLB cần những người như vậy. Cho tới lúc này, Bayern chưa bao giờ chi quá 46,5 triệu đôla cho một cầu thủ".

chu-tich-bayern-munich-dan-mat-lewandowski

Lewandowski được cho là muốn chuyển sang Real Madrid

Đáp trả ý kiến của Lewandowski, Rummenigge chia sẻ: "Cậu ấy đã bị tác động bởi các vụ chuyển nhượng của PSG. Tuy nhiên, Lewandowski chỉ là một cầu thủ bóng đá được chúng tôi mua và trả tiền. Tôi thấy tiếc vì những bình luận thiếu khách quan của cậu ta".

Hè 2017, Bayern tự phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về tiền vệ Corentin Tolisso từ Lyon với giá 46,5 triệu đôla. Bên cạnh tuyển thủ người Pháp, đội bóng có biệt danh "Hùm xám" còn mua đứt Kingsley Coman từ Juventus và mượn thành công James Rodriguez từ Real Madrid.

Tuy nhiên, so với việc PSG chi 500 triệu đôla tiền chuyển nhượng, để biến Neymar và Kylian Mbappe thành những cầu thủ đắt giá nhất và nhì thế giới, mức chi tiêu của Bayern khó lòng sánh bằng. Theo Rummenigge, đó là chính sách của CLB.

"Chúng tôi theo đuổi triết lý riêng, trong một thời gian dài, và gặt hái được thành công. Tôi cũng chia sẻ quan điểm này với Thủ tướng Angela Merkel, người nói rằng các khoản phí chuyển nhượng cần được giảm bớt", cựu danh thủ người Đức tiết lộ. "Thật xấu hổ nếu Lewandowski suy nghĩ như vậy". 

Cuối buổi phỏng vấn với Bild, Rummenigge không quên nhắc lại chuyện cũ cuối mùa giải trước, sau khi Bayern đăng quang sớm ba vòng. "Ở trận gặp Freiburg, Lewandowski đã bình luận không đúng khi cho rằng đồng đội không hỗ trợ cậu ấy”, ông nói. "Thật khó hiểu khi người đại diện sắp xếp cho cậu ta một buổi phỏng vấn thiếu hiểu biết về Bayern như vậy".

Việc Lewandowski bất ngờ đưa phát biểu thiếu tôn trọng về Bayern được cho là động thái mở đường để chân sút này ra đi, nhưng Rummenigge không nghĩ vậy. Ông cho rằng sự chủ động thuộc về "Hùm xám", kèm bình luận: "Hãy nhìn lại hợp đồng của cậu ấy. Lewandowski còn ở lại với chúng tôi đến năm 2021, và không hề có điều khoản phá vỡ hợp đồng".

"Nếu Lewandowski vẫn lấn cấn về vấn đề này, cậu ta nên biết rằng điểm đến trong mơ của cậu ấy, Real Madrid, đã phải hành xác 24 ngày ở những khu vực nóng gấp đôi chỗ mà Bayern đặt chân", Rummenigge nói thêm, với ám chỉ việc Real phải thi đấu như chạy sô ở Mỹ hè vừa qua.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)