Thể thao

Chủ nhà U23 Singapore nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Vói trận thua 1-2 trước U23 Myanmar, chủ nhà SEA Games 28 đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Vói trận thua 1-2 trước U23 Myanmar, chủ nhà SEA Games 28 đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Niềm vui sướng của các cầu thủ U23 Myanmar. Ảnh: Internet.

 
Dù có được 3 điểm trong ngày ra quân với chiến thắng tối thiểu trước 1-0 trước U23 Philippines. Tuy vậy, trong trận đấu thứ 2, chủ nhà SEA Games 28 đã bất ngờ để thua Myanmar với tỉ số 1-2.

Với trận thua nói trên, khả năng Singapore bị loại ngày từ vòng bảng đã hiện hữu. Như đã biết, bảng A hiện đang có diễn biến khá phức tạp, đội bóng bị đánh giá là yếu như U23 Campuchia đã gây bất ngờ lớn trong trận ra quân hôm qua 3/6 khi thắng Philippines 3-1 để vươn lên đứng vị trí thứ 2.

Như vậy, để nuôi hy vọng đi tiếp, U23 Singapore cần phải thắng 2 trận còn lại trước Campuchia và Indonesia.

Quay trở lại trận thua của Singapore trước U23 Myanmar. Với quyết tâm kiếm trọn 3 điểm để chiếm ngôi đầu, nước chủ nhà ra quân với đội hình khá mạnh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng này đã tràn lên tấn công.

Thế nhưng, bên kia sân, U23 Myanmar dù chịu sức ép khá lớn từ trên khán đài nhưng cũng nhập cuộc khá chủ động. Nhờ hàng hậu vệ chịu khó tranh chấp mà Myanmar đã bẻ gãy khá nhiều đợt tấn công của đội chủ nhà.

Không những vậy, chính đội khách còn là đội đã có bàn mở tỉ số. Phút 24, từ một pha đá phạt của U23 Myanmar, thủ thành Buhari của U23 Singapore đã chọn điểm rơi không tốt tạo điều kiện cho Nay Lin Tun lao vào dứt điểm khai thông thế bế tắc.

Sau bàn thua, các cầu thủ Singapore dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và may mắn đã mỉm cười với họ ở phút 33. Zin Lwin bên phía Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ vào chấm phạt đền. Tất nhiên, người thực hiện sau đó là Faris Ramli đã không bỏ lỡ cơ hội vàng này. Tỉ số 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra tương đối hấp dẫn khi cả hai đội đều cố gắng ghi thêm bàn thắng. Tuy vậy, như hiệp 1, các cầu thủ U23 Myanmar luôn là đội biết tận dụng tốt cơ hội.

Phút 60, từ một pha đá phạt trực tiếp ở khoảng cách chừng 35m, Zaw Thiha quyết định thực hiện một cú sút thẳng về khung thành của U23 Singapore. Bóng đi không quá căng nhưng đủ độ khó để đánh bại thủ môn Buhari, giúp Myanmar một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Không chấp nhận trắng tay, U23 Singapore tấn công điên cuồng những phút sau đó. Nhưng họ đã không thể làm được gì, trước hàng phòng ngự dày đặc và không ngại va chạm của các cầu thủ Myanmar. Qua đó đành chấp nhận thua cuộc với tỉ số 1-2.

Với 3 điểm có được ở trận này, U23 Myanmar tiếp tục đứng đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. U23 Singapore đứng ở vị trí thứ 3 có cùng 3 điểm với Campuchia nhưng thua về hiệu số.
 

Theo Bongda.com.vn