Thể thao

“Chốt hạ” vụ Victor Lindelof sang M.U

Sau rất nhiều lời đồn thổi của các phương tiện truyền thông trong thời gian qua, thương vụ M.U theo đuổi Victor Lindelof đã chính thức đi đến hồi kết.

Sau rất nhiều lời đồn thổi của các phương tiện truyền thông trong thời gian qua, thương vụ M.U theo đuổi Victor Lindelof đã chính thức đi đến hồi kết.

Khi đó, không ít người đã tin tưởng vào khả năng M.U sẽ thành công trong thương vụ này, bởi mức giá 38 triệu bảng quá cao so với giá trị thực của Lindelof. Vì vậy, Benfica sẽ khó có thể khước từ. Mặt khác, người đại diện của cầu thủ này là “siêu cò” Jorge Mendes.

“chot ha” vu victor lindelof sang m.u hinh anh 1
M.U chính thức hết cơ hội mua Lindelof.

Tuy nhiên, sau khi “phiên chợ Đông” đóng cửa, Lindelof vẫn tiếp tục khoác áo Benfica. Thời gian qua, không ít tờ báo ở lục địa già đã đồn thổi về việc M.U đợi đến hết mùa giải 2016-2017 mới chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi.Mendes cũng chính là người đại diện của HLV Jose Mourinho và thủ thành David De Gea. Do đó, nửa đỏ thành Manchester sẽ gặp thuận lợi trong quá trình đàm phán mua Lindelof.

Mới đây, tương lai của Lindelof đã chính thức được làm sáng tỏ. Cụ thể, tuyển thủ Thuỵ Điển vừa quyết định đặt bút gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản Benfica đến tháng 6.2021. Điều đó có nghĩa, M.U đã hết cơ hội chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994.

Một tuyên bố trên trang chủ của Benfica có đoạn: "Benfica đã gia hạn hợp đồng với Lisandro Lopez đến ngày 30.6.2021. Ngoài ra, Victor Lindelof cũng đặt bút ký hợp đồng mới đến cuối mùa giải 2020/2021”.

Theo Minh Chí (Dân Việt)