Thể thao

Choáng với đội tuyển bóng đá siêu kém, thủng lưới 114 bàn trong 3 trận

Đội tuyển bóng đá Micronesia trở nên nổi tiếng với việc liên tục nhận 3 kết quả thua trắng trên 30 bàn/ trận.

Đội tuyển bóng đá Micronesia trở nên nổi tiếng với việc liên tục nhận 3 kết quả thua trắng trên 30 bàn/ trận.
Cuối tháng 6, CLB JK Raudteetöölised trở nên nổi tiếng sau khi để thua Paide Linnameeskond với tỷ số khó tin, tới 31-0, trong trận đấu thuộc khuôn khổ cúp Quốc gia Estonia. Tuy nhiên, nó vẫn chưa là gì nếu so với thành tích của Micronesia, đội tuyển đang thi đấu tại Đại hội thể thao châu Đại Dương.
 
Chỉ trong ít ngày, Micronesia đã phải hứng chịu liền 3 trận thua trắng trên 30 bàn/ trận. Trận mở màn, Micronesia thua Tahiti 0-30. Sau đó vài ngày, đội bóng của HLV Stan Foster thúc thủ 0-38 trước Fiji. Mới đây nhất, Vanuatu cũng có trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá, 46-0, trước Micronesia. Cần phải nói thêm rằng Vanuatu chỉ đứng thứ 200 trên tổng số 209 đội tuyển thành viên của FIFA.
 

Tahiti (áo trắng) dễ dàng đánh bại Micronesia 30 bàn không gỡ.

 
Sở dĩ Micronesia thua đậm đến như vậy là bởi họ thi đấu bóng đá chỉ để... cho vui. Ở trận đấu với Fiji, HLV Stan Foster còn khiến mọi người ngã ngửa khi thay thủ môn Walter Pengelbew bằng tiền vệ Dominic Gadad.
 
“Chúng tôi dự giải với mục tiêu cọ xát, và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để giữ cho các cầu thủ lạc quan. Tôi chỉ mong các cầu thủ tiếp tục chiến đấu cho tới khi hết trận, để họ có thể tự hào rằng mình đã cố gắng hết sức khi trận đấu kết thúc", ông Foster phát biểu sau trận đấu tổ chức ở Papua New Guinea.
 
 
Dù có chiến thắng kỷ lục, nhưng nhiều khả năng Vanuatu sẽ không được ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới bởi Micronesia không phải là thành viên chính thức của FIFA. Quốc gia này không có giải bóng đá chính thức mà chỉ tập trung đội tuyển U23 để thi đấu mà thôi.
 
>> Kinh hoàng trận đấu có tỷ số... 38-0
 
Theo Thành Đạt (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)