Thể thao

Chờ siêu kinh điển ở lễ bốc thăm tứ kết Champions League

Các đội bóng cùng quốc gia có thể gặp nhau ở tứ kết, nên kịch bản hấp dẫn được chờ đợi trong vòng đấu dành cho 8 CLB xuất sắc của châu Âu mùa này là trận Real - Barca.

Các đội bóng cùng quốc gia có thể gặp nhau ở tứ kết, nên kịch bản hấp dẫn được chờ đợi trong vòng đấu dành cho 8 CLB xuất sắc của châu Âu mùa này là trận Real - Barca.


Real Madrid và Barca có thể gặp nhau ở tứ kết Champions League. Ảnh: Depor. 

 
Trong khi đó, các đội bóng của Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu thành công ở châu Âu khi có tới ba CLB vượt qua vòng 1/8. Với việc không chia hạt giống, các đội bóng cùng bảng và quốc gia có thể đụng độ nhau, nên kịch bản Barca gặp Real được chờ đợi sẽ xảy ra ở lễ bốc thăm chia cặp tứ kết. Năm trước, người hâm mộ chứng kiến trận đối đầu giữa hai đội bóng Tây Ban Nha, Barca và Atletico. Rất có thể cuộc nội chiến của bóng đá xứ sở bò tót sẽ tái diễn ngay từ vòng 8 đội.

Ngoài 3 đại diện của bóng đá Tây Ban Nha, hai đội bóng Bayern và PSG đã lọt vào vòng tứ kết mùa trước. Năm nay, trong khi nhà vô địch Bundesliga dễ dàng vượt qua vòng 1/8 với chiến thắng chung cuộc 7-0 trước Shakhtar Donetsk, thì PSG rất vất vả mới có tấm vé vào tứ kết trong cuộc đối đầu với Chelsea.

Ở lượt về vòng 1/8, nhà vô địch Ligue 1 tạo ra trận đấu kịch tính trên sân Stamford Bridge. Sau khi bị dẫn trước tới hai lần, PSG gỡ hòa sau những pha không chiến của trung vệ David Luiz, Thiago Silva. Đội bóng Pháp vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Thể hiện tinh thần chiến đấu cao trong việc tạo nên cú thoát hiểm ngoạn mục, PSG cho thấy là đối thủ không dễ bị khuất phục.

Vòng tứ kết Champions League năm nay chứng kiến sự xuất hiện của hai gương mặt mới AS Monaco và Juventus. Mùa trước, hai đội bị loại từ vòng bảng, nhưng họ đã vượt qua vòng 1/8 mùa này khá thuyết phục. AS Monaco loại đối thủ giàu kinh nghiệm Arsenal nhờ luật bàn thắng sân khách. Sau trận lượt về vòng 1/8, đội bóng Pháp còn nhận được lời chúc mừng từ phía HLV Wenger bên phía Pháo thủ.

Còn với Juventus, nhà vô địch Serie A trở lại ấn tượng với chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Dortmund. Đội bóng do HLV Allegri dẫn dắt trình diễn lối đá phòng ngự chắc chắn. Việc họ có mặt ở tứ kết sẽ khiến những đội được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Real, Barca hay Bayern phải dè chừng.

Vào lúc 18h ngày 20/3 ở trụ sở UEFA tại Nyon (Thụy Sỹ), Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp tứ kết. Lượt đi diễn ra vào ngày 14 và 15/4 và lượt về diễn ra sau đó 7 ngày.

>> 18h00 hôm nay bốc thăm tứ kết Champions League: Barca muốn gặp đối thủ nào?

Theo Đức Mạnh (Zing.vn)