Thể thao >> Thể thao trong nước

CHÍNH THỨC: Cầu thủ của Hà Nội FC sang Thái Lan thi đấu

Như vậy sau nhiều đồn đoán, cầu thủ của Hà Nội FC sang Thái Lan thi đấu ở mùa bóng 2018 không phải Hoàng Vũ Samson, Quang Hải, Văn Quyết mà lại là trung vệ Alvaro Silva.

Theo thông báo chính thức từ Hà Nội FC, Alvaro Silva đã đạt thỏa thuận gia nhập đại diện Thai League Sukhothai. Theo đó, hậu vệ người Philippines sẽ chơi cho Sukhothai từ đầu mùa giải Thai-League 2018, với mục tiêu giúp đội bóng cải thiện vị trí (mùa trước CLB này chỉ xếp trên nhóm xuống hạng 1 bậc).

CHÍNH THỨC: Cầu thủ của Hà Nội FC sang Thái Lan thi đấu
Hoàng Vũ Samson chưa thể sang Thái League thi đấu - Ảnh: Plo.vn.

Như vậy hành trình của Silva tại Việt Nam đã khép lại chỉ sau 1 năm. Anh ký hợp đồng với Hà Nội FC từ đầu mùa giải 2017, ra sân 21 trận và ghi 4 bàn thắng.

Một trong những nguyên nhân chính HLV Chu Đình Nghiêm chia tay ngoại binh này là do Hà Nội FC mùa tới không thi đấu tại giải châu Á, do đó số lượng ngoại binh của đội bị hạn chế.

Trong khi đó, Hoàng Vũ Samson lại đang ở tình trạng 'đi không được, ở không xong'. Đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc anh chuyển sang Thái Lan thi đấu, tuy nhiên điều này chưa khả thi do Thai-League có quy định cầu thủ nhập tịch phải có thời gian ít nhất 5 năm khi đổi quốc tịch.

Đích thân ông Ben Tan - Phó giám đốc điều hành Thai-League đã phát biểu về quy định này: 'Không có yêu cầu gì cho suất cầu thủ Đông Nam Á miễn sao họ chứng minh được. Còn thời gian 5 năm là áp dụng cho cầu thủ nhập tịch'.

Với trường hợp của Samson, anh nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 10.2013, đến nay là hơn 4 năm 2 tháng, tức là vẫn chưa đủ điều kiện cho cầu thủ nhập tịch tại Thai-League.

Ở một diễn biến khác, tờ Goal Thái Lan vẫn khẳng định CLB Buriram United sẽ chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam. Song CLB chỉ tiết lộ danh tính vào tiệc họp mắt cuối năm của đội bóng.

Theo Đan Ngọc (Dân Việt)