Thể thao

Chính quyền Trump bị kiện vì dọa cắt ngân sách thành phố Chicago

Thành phố Chicago, Mỹ vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump với lý do họ bị dọa cắt giảm ngân sách nếu không hợp tác với chính phủ liên bang trong việc kiểm soát người nhập cư.

Thành phố Chicago, Mỹ vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump với lý do họ bị dọa cắt giảm ngân sách nếu không hợp tác với chính phủ liên bang trong việc kiểm soát người nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Time)

Independent đưa tin ngày 7/8, thành phố Chicago đã gửi đơn kiện lên tòa án, trong đó nêu rõ việc họ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump ép buộc lựa chọn giữa quyền hiến pháp và ngân sách liên bang. Vụ việc xảy ra sau khi chính quyền Trump áp dụng chính sách mới, trong đó dự kiến cắt giảm ngân sách đối với những thành phố không hợp tác với chính phủ trong vấn đề hạn chế người nhập cư.

Thị trưởng thành phố Chicago Rahm Emanuel đã công bố kế hoạch khởi kiện từ tuần trước. Ông Emanuel khẳng định: “Chicago sẽ không khoanh tay đứng nhìn các quyền cơ bản của người dân thành phố bị vi phạm, và Chicago sẽ không từ bỏ hình ảnh là một thành phố cởi mở thân thiện với mọi người”.

Theo đó, thành phố Chicago đề nghị tòa án ra phán quyết trước ngày 5/9 để có thể đăng ký nhận ngân sách hỗ trợ.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã yêu cầu các thành phố cho phép các cơ quan di trú tiếp cận các nhà tù địa phương, đồng thời phải thông báo cho nhà chức trách liên bang ít nhất 48 tiếng trước khi thả người vi phạm luật xuất nhập cảnh của Mỹ.

Một số lãnh đạo thành phố, trong đó có thị trưởng Chicago Emanuel, coi đây là động thái nhằm tăng quyền hành pháp trong vấn đề nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Nhìn chung, nhiều lãnh đạo thành phố phản đối việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp nếu họ không có tiền án, tiền sự.

“Chúng tôi nhận thấy yêu cầu này là không phù hợp với luật pháp và hiến pháp. Chúng tôi khởi kiện vì chính quyền liên bang đe dọa về điều kiện cấp ngân sách và điều này đang tạo ra bầu không khí sợ hãi”, Thị trưởng Emanuel cho biết.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những thành phố bất hợp tác với chính quyền liên bang sẽ bị cắt ngân sách hỗ trợ cho chương trình chống tội phạm. Thành phố Chicago dự kiến nhận 3,2 triệu USD trong năm nay để mua trang thiết bị mới cho lực lượng cảnh sát.

Vấn đề ngân sách dành cho cảnh sát đặc biệt nhạy cảm tại thành phố Chicago, nơi Tổng thống Trump luôn phàn nàn về tỉ lệ tội phạm cao. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho rằng lãnh đạo thành phố Chicago đã thể hiện "sự thù địch công khai" với những điều luật nhằm hạn chế tội phạm và bảo vệ cảnh sát.

Theo Nhật Minh (Dân Trí)