Thể thao

Chile hòa kịch tính Mexico

Sáng 16-6, ở lượt trận thứ hai bảng A Copa America 2015, đội chủ nhà Chile và Mexico đã có màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với kết quả chung cuộc hòa 3-3.

Sáng 16-6, ở lượt trận thứ hai bảng A Copa America 2015, đội chủ nhà Chile và Mexico đã có màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với kết quả chung cuộc hòa 3-3.

Video clip trận Chile hòa Mexico 3-3 - Nguồn: Youtube

 
Bước vào trận, Chile là đội được đánh giá cao hơn hẳn. Ngoài yếu tố chủ nhà, Chile còn sở hữu dàn cầu thủ ngôi sao như Vidal, Sanchez, Isla, Medel, Vargas... Trong khi đó, Mexico chỉ mang tới Copa America đội hình phụ.
 
Tuy nhiên, Chile nhập cuộc không tốt, chơi rời rạc và chỉ gây nguy hiểm bằng các pha xử lý cá nhân. Còn Mexico chơi có phần gắn kết hơn nhưng hầu như không thể tiếp cận khung thành đối phương. Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng phần lớn chỉ là các pha tranh chấp ở giữa sân.
 

Pha bóng Vuoso (thứ hai từ phải sang) ghi bàn vào lưới Chile - Ảnh: Reuters

 
Đến phút 21, tiền đạo Vargas của Chile để mất bóng ở giữa sân và Mexico đã tận dụng ngay cơ hội này, thực hiện pha phản công để Vuosco kết thúc ở cự li gần, ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, thế dẫn bàn của Mexico chỉ duy trì được một phút, bởi ngay sau đó, vào phút 22, trong pha phạt góc, Vidal bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1.
 
Hàng thủ của cả hai đội đều đã mắc sai lầm trong hai bàn thua này. Và đó cũng không phải là lần duy nhất trong trận. Phút 29, hàng thủ Chile, với chiều cao khiêm tốn, đã bỏ lỏng Raul Jimenez để cầu thủ này bật cao đón quả phạt góc, đánh đầu ghi bàn giúp Mexico một lần nữa vượt lên dẫn trước. Rồi một lần nữa, Chile lại gỡ hòa, Phút 42, Vidal thoát xuống bên cánh phải, tạt vào giữa để Vargas, không bị ai kèm, thoải mái đánh đầu chéo góc, gỡ hòa 2-2.
 
Sang hiệp hai, sức mạnh của Chile mới thực sự được phát huy khi họ cầm được tuyến giữa và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Trong thế trận áp đảo, họ được hưởng quả phạt 11m ở phút 55 và Vidal sút thành công, nâng tỉ số lên 3-2. Có bàn thắng, Chile tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm thêm bàn thắng "kết liễu" đối thủ.
 
Tuy nhiên, ở phút 66, trong pha phản công nhanh chớp nhoáng, Vuoso đã xuất sắc ghi bàn thắng thứ hai trong trận, gỡ hòa 3-3 cho Mexico. Trong suốt trận, Mexico chỉ có bốn pha dứt điểm và họ đã ghi ba bàn thắng.
 
Trong 30 phút còn lại, Chile dồn toàn lực hòng tìm bàn thắng nhưng lần lượt các cơ hội đều trôi qua mũi giày của Sanchez rồi Valdivia. Đáng tiếc cho Chile khi ở phút 78, Sanchez đệm bóng ở cự li gần ghi bàn nhưng trọng tài đã quá khắt khe, bắt việt vị tiền đạo này.
 
Ở trận đấu trước đó, Bolivia thắng Ecuador 3-2. Sau hai lượt trận, thứ tự tại bảng A như sau: Chile (4 điểm), Bolivia (4 điểm), Mexico (2 điểm), Ecuador (0 điểm).
 
Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)