Thể thao >> Thể thao trong nước

Còn 10 người trên sân, cầu thủ từng bị bầu Đức kỷ luật nặng vẫn giúp TP.HCM đánh bại Khánh Hòa để trở lại ngôi đầu

Thắng lợi trên sân 19/8 giúp TP.HCM đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội. Trong khi ở chiều ngược lại, Khánh Hòa chấp nhận đứng bét bảng sau khi vòng 8 kết thúc.

Diễn biến trận S.Khánh Hòa BVN vs TP.HCM

Trận hòa 2-2 của Hà Nội trên sân Bình Dương vào chiều qua giúp cho TP.HCM có cơ hội lớn để giành lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên ngay phút thứ 2, đội khách đã bị dội một gáo nước lạnh khi Trùm Tỉnh ghi bàn mở tỉ số chủ nhà Khánh Hòa với một cú cứa lòng đẹp mắt.

Không nao núng sau bàn thua sớm, các học trò của HLV Chung Hae-seong bình tĩnh triển khai thế trận và thực hiện các tình huống đáp trả. Tuy nhiên cũng phải nhờ đến một pha dứt điểm xuất thần từ cự ly 30m của Thanh Bình, TP.HCM mới có được bàn gỡ ở phút 30.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM gặp bất lợi về quân số khi Công Hiển bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Trùm Tỉnh. 

Chỉ còn 10 người trên sân, đội khách chấp nhận bị Khánh Hòa dồn ép và phải căng mình ra chống đỡ. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu bước sang phút 88, Tăng Tiến trở thành người hùng khi ghi bàn giúp TP.HCM vươn lên dẫn 2-1. 

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và giúp cho TP.HCM trở lại ngôi đầu sau vòng 8 với 19 điểm, nhiều hơn Hà Nội 1 điểm. Còn với Khánh Hòa, thất bại này đẩy họ xuống vị trí bét bảng.

Tổng hợp diễn biến trận đấu (Video: VPF)

Đội hình ra sân trận S.Khánh Hòa BVN vs TP.HCM

S.Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Zarour, Lâm Ti Phông, Tấn Tài, Văn Vũ, Trùm Tỉnh, Đình Khương, Trung Hiếu, Oliveira, Đình Lợi.

TP.HCM: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Công Thành, Thanh Bình, Anh Tuấn, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Công Hiển, Kesley, Ewonde, Văn Thành.

Ghi bàn: Trùm Tỉnh (2') | Thanh Bình (30'), Tăng Tiến (88')

Thẻ đỏ: Công Hiển (59')

Còn 10 người trên sân, cầu thủ từng bị bầu Đức kỷ luật nặng vẫn giúp TP.HCM đánh bại Khánh Hòa để trở lại ngôi đầu
Bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 8

Kiều Phong (SHTT)