Thể thao

Chỉ cần bầu Đức gọi, Kiatisak sẽ về dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai

Chia sẻ trước báo giới về chiến thắng của HAGL trước Khánh Hòa, bầu Đức bất ngờ nói rằng, HLV Kiatisak vẫn là người của ông và chỉ cần gọi, “Zico Thái” sẽ về lại phố Núi.

Chia sẻ trước báo giới về chiến thắng của HAGL trước Khánh Hòa, bầu Đức bất ngờ nói rằng, HLV Kiatisak vẫn là người của ông và chỉ cần gọi, “Zico Thái” sẽ về lại phố Núi.
Chiều qua, sân cỏ cả nước đã sôi sục trở lại với vòng 1 của V.League 2015. Các trận đấu đều đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trận đấu tâm điểm trong ngày chính là cuộc đọ sức giữa HAGL và Khánh Hòa trên sân Pleiku. Không ngạc nhiên khi đã có một cơn sốt vé lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Gia Lai, thậm chí trận đầu này đã rơi vào trường hợp “vỡ sân” do CĐV tràn từ khán đài xuống sân cổ vũ 2 đội.
 

Kiatisak vẫn là "lính" của bầu Đức.

 
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt và sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ, các cầu thủ trẻ HAGL đã trình diễn một trận đấu mãn nhãn. Lần lượt 3 ngôi sao được kỳ vọng nhất là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đều lập siêu phẩm để giúp đoàn quân của HLV Graechen đánh bại Sanna Khánh Hòa với tỷ số đậm 4-2. Một khởi đầu quá hanh thông cho đội bóng phố Núi.
 
Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, bầu Đức tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, đồng thời một lần nữa khẳng định, mục tiêu của HAGL ở mùa giải năm nay không phải chức vô địch hay một vị trí cao, mà chỉ cần đá đẹp, đá cống hiến là được. Ngoài ra, khi được hỏi về việc liệu có cân nhắc tới chuyện thuê một HLV giàu kinh nghiệm hơn dẫn dắt đội bóng phố Núi, ông bầu này cũng có những pha biểu nước đôi về cái tên Kiatisak.
 
Thật ra HLV Graechen có rất ít kinh nghiệm trong các trận đấu đỉnh cao, bởi chiến lược gia người Pháp vốn xuất thân chỉ là một người thầy đào tạo trẻ. Chính vì lý do này mà không ít chuyên gia đã cho rằng HAGL cần có một HLV nhiều kinh nghiệm hơn để phát huy hết tài năng của lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường mà người hâm mộ rất kỳ vọng.
 
Trước tình hình đó thì bầu Đức luôn chuẩn bị sẵn những phương án thay thế, một trong số đó là người cũ Kiatisak, HLV được coi là tài năng nhất tại Đông Nam Á hiện nay. Như đã biết trong năm 2014 vừa qua, Zico Thái đã giúp đội Olympic Thái Lan lần lượt vào bán kết Asiad 17 và nhất là vô địch AFF Cup 2014. Vì vậy tài năng của cựu tiền đạo số 1 Đông Nam Á một thời là điều không thể phủ nhận. Mới đây, bầu Đức đã tiết lộ một thông tin hết sức thú vị đó là việc danh thủ người Thái Lan vẫn có thể trở lại dẫn dắt HAGL bất cứ lúc nào nếu ông cần.
 
“HAGL đang có Graechen rất am hiểu các cháu U19 nhưng tôi khẳng định Kiatisak có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Kiatisak đang là người của LĐBĐ Thái Lan nhưng tôi khẳng định anh ấy vẫn là lính của tôi, và tôi có thể điều Kiatisak về dẫn dắt HAGL nếu tôi muốn”, Bầu Đức cho biết.
 
Theo Duy Đông (Nguoiduatin.vn)