Thể thao

Chelsea thiệt đơn, thiệt kép sau thất bại trước Man City

Không chỉ thất bại trước Man City ngay trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea còn phải đón nhận thông tin chẳng lành khi tiền đạo Alvaro Morata bị dính chấn thương.

Không chỉ thất bại trước Man City ngay trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea còn phải đón nhận thông tin chẳng lành khi tiền đạo Alvaro Morata bị dính chấn thương.

Với trận thua này, Chelsea đã bị tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 13 điểm sau 7 trận. Khoảng cách hiện nay giữa họ với 2 đội bóng thành Manchester là Man City và M.U đã bị nới rộng lên thành 6 điểm.

chelsea thiet don, thiet kep sau that bai truoc man city hinh anh 1

Morata bị dính chấn thương ở trận gặp Man City.

Trong trận đấu này, chân sút chủ lực của Chelsea là Alvaro Morata bị dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân vào phút 35 để nhường chỗ cho Willian.

Sau trận đấu, HLV Antonio Conte đã hé lộ về chấn thương của Morata: “Alvaro đã gặp vấn đề cơ bắp. Tôi không nghĩ đó là vết thương nghiêm trọng. Sở dĩ, tôi quyết định rút Morata ra sân là do không muốn tình trạng của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn.

Khi phải thi đấu với mật độ 3 trận trong vòng 7 ngày, việc các cầu thủ bị chấn thương là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, chúng tôi cần phải xem xét tình hình kỹ lưỡng vì Morata là cầu thủ quan trọng với Chelsea”.

Hiện tại, vẫn chưa biết chính xác quãng thời gian Morata phải nghỉ dưỡng thương. Nếu tiền đạo người Tây Ban Nha vắng mặt dài hạn thì đây sẽ là tổn thất to lớn với “The Blues”. Từ đầu mùa giải đến nay, ngôi sao 24 tuổi đã đóng góp được 7 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)