Thể thao

Chelsea muốn đánh bại M.U vụ sao Tottenham

Theo The Sun, Chelsea là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Danny Rose. Hiện M.U và Inter cũng quan tâm ngôi sao của Arsenal.

Theo The Sun, Chelsea là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Danny Rose. Hiện M.U và Inter cũng quan tâm ngôi sao của Arsenal.

hau ve Rose

Chelsea cũng muốn có Rose

Chứng kiến hậu vệ Rose bình phục chấn thương, một số đội bóng đã đánh tiếng muốn có cầu thủ này. Hôm qua Express khẳng định M.U và Inter Milan là hai cái tên khát khao cầu thủ người Anh nhất. M.U vẫn chưa có một lựa chọn hoàn hảo ở vị trí hậu vệ trái, Mourinho rất muốn nâng cấp vị trí này. Trong khi đó Inter cũng muốn nâng cấp hành lang cánh trái bằng một cầu thủ công thủ toàn diện, và họ đã nhắm ngôi sao của Spurs. Cả hai đội bóng này đều chấp nhận chi ra tối thiểu 25 triệu bảng cho thương vụ này.

Tuy nhiên, Inter và M.U đã có đối thủ lớn trong thương vụ này. Theo The Sun, Chelsea là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Danny Rose. HLV Antonio Conte đã đưa ngôi sao của Spurs vào danh sách muốn có ở Hè 2017. Thực ra mục tiêu hàng đầu của The Blues là Alex Sandro của Juventus, song việc đội bóng thành Turin thách giá quá cao cho ngôi sao của mình khiến đội bóng nước Anh phải rút lui. HLV Conte buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác và ông đã nhắm Rose.

Chelsea muon danh bai MU vu hau ve Danny Rose hinh anh 2

Chelsea chi 35 triệu bảng cho Rose

Cầu thủ người Anh lên công về thủ toàn diện, anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạt bóng tốt. Chelsea dự định chi ra 35 triệu bảng để vượt mặt M.U cũng như Inter Milan trong thương vụ này. Đó là con số khiến Spurs hoàn toàn có thể bị thuyết phục. HLV Pochettino không hài lòng với việc Rose thường xuyên dính chấn thương, ông muốn một ngôi sao có thể đá chính thường xuyên hơn. Đó là lý do tại sao con số 35 triệu bảng mà The Blues đưa ra có thể được chấp nhận. Tới Stamford Bridge, Rose sẽ cạnh tranh với Alonso cho một vị trí đá chính bên hành lang cánh trái.

Theo Lê Hường (Bongda24h.vn)