Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chelsea có giá 2,5 tỷ bảng: Thực hư vụ 'đào tẩu' của Abramovich

Báo giới Anh tiết lộ Roman Abramovich đã ra giá 2,5 tỷ bảng cho bất cứ doanh nhân hay nhóm doanh nhân nào muốn mua Chelsea.

Mặc dù Chelsea đang khởi đầu mùa giải mới với 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và thể hiện lối chơi khá sắc sảo dưới thời HLV Maurizio Sarri, đằng sau “cánh gà” tình hình hậu trường của CLB đang gây hoang mang cho các fan khi có tin Roman Abramovich định bán CLB.

Chelsea có giá 2,5 tỷ bảng: Thực hư vụ 'đào tẩu' của Abramovich
Ấn bản báo giấy của The Times cho biết Abramovich đặt mức giá 2,5 tỷ bảng cho ai muốn mua Chelsea

Bộ phận truyền thông của Chelsea đã bác bỏ thông tin đó nhưng mới đây tờ The Times, nguồn tin đầu tiên tiết lộ về khả năng Chelsea đổi chủ, đã cho biết tỷ phú người Nga đã đặt ra mức giá 2,5 tỷ bảng cho doanh nhân hay nhóm doanh nhân nào muốn sở hữu “The Blues”.

The Times cho biết kể từ khi Abramovich vướng vấn đề visa vào mùa hè năm nay trong lúc quan hệ Nga – Anh có sự căng thẳng chính trị, không ít bên đã thừa dịp ra giá hỏi mua Chelsea nhưng đều bị khước từ. Tuy nhiên sự vắng mặt của Abramovich ở London khiến không chỉ việc giám sát tình hình CLB phải được thực hiện từ xa mà ông còn phải cho tạm dừng kế hoạch nâng cấp sân Stamford Bridge với kinh phí 1 tỷ bảng.

Đã có những tin đồn cho rằng Abramovich đã chán bóng đá sau 15 năm sở hữu Chelsea và đang tìm cách thu hồn cả vốn lẫn lãi để đầu tư vào những lĩnh vực khác trong bối cảnh không còn đến Anh được thường xuyên. Tuy nhiên tờ The Times khẳng định Abramovich không hề có ý định đó, ông vẫn rất muốn nhìn Chelsea thành công và chơi thứ bóng đá đẹp.

Chelsea có giá 2,5 tỷ bảng: Thực hư vụ 'đào tẩu' của Abramovich - 1
Abramovich vẫn quyết tâm đầu tư thêm vào Chelsea và sẽ không bán CLB

Abramovich đã đầu tư khoảng 125 triệu bảng để mua chỉ 2 cầu thủ cho Chelsea trong mùa hè này (Kepa và Jorginho) cũng như giúp tăng cường lực lượng cho HLV Sarri với bản hợp đồng miễn phí Robert Green và tân binh mượn từ Real Madrid, Mateo Kovacic.

Sự bạo chi của Abramovich, trong bối cảnh Man City cũng đã đầu tư rất nhiều cho Pep Guardiola, cho thấy ông chủ người Nga vẫn chưa nguôi tham vọng thống trị bóng đá Anh và không hề tỏ ra sợ hãi trước sức bành trướng của Man City. Nếu ông định tháo chạy khỏi CLB thì hẳn ông đã bán ngôi sao để thu hồi tiền mặt chờ thanh lý CLB, chứ không tiếp tục bơm tiền như vừa qua.

Nguồn tin của tờ The Times nhấn mạnh việc ra giá 2,5 tỷ bảng cho Chelsea chỉ là một động thái nhằm xua đuổi những ai có ý định mua CLB. Con số này được The Times cho biết đặt giá trị của Chelsea ở vị trí thứ 2 Premier League, chỉ sau MU được định giá 3,2 tỷ bảng. Arsenal đứng thứ 3 với trị giá 1,8 tỷ bảng.

Theo Q.D (Khampha.vn)