Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Chelsea có 42 cầu thủ cho mượn ở 11 quốc gia

Tổng giá trị cầu thủ đội chủ sân Stamford Bridge gửi đi lên tới 255 triệu đôla.

Christian Pulisic là hợp đồng đầu tiên của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2018-2019. Anh đồng ý chuyển đến Stamford Bridge với giá 73 triệu đôla, nhưng được cho CLB cũ Borussia Dortmund mượn đến hết mùa này.

Tiền vệ công người Mỹ trở thành cầu thủ thứ 42 của Chelsea được đem đi mượn hiện tại. Trước đó, trong cùng ngày 2/1, "The Blues" đồng ý để Jarad Thompson gia nhập Warrenpoint Town. Tổng giá trị của số cầu thủ Chelsea đi "đánh thuê" lên tới 255 triệu đôla, theo The Sun.

Chelsea có 42 cầu thủ cho mượn ở 11 quốc gia
Pulisic (áo vàng) là cầu thủ thứ 42 của Chelsea được đem đi mượn. Ảnh: Reuters.

Các giải hạng dưới ở Anh có nhiều cầu thủ thuộc biên chế Chelsea nhất, với 21 người. Hà Lan, Tây Ban Nha và Italy có số lượng cầu thủ Chelsea đứng kế tiếp, lần lượt năm, bốn và ba người.

The Sun bình luận: "Mô hình kinh doanh này của Chelsea đang gây tranh cãi. Họ mua một cầu thủ trẻ, nhiều khi là để ngăn các đối thủ được tăng cường sức mạnh. FIFA đang có những biện pháp nhằm giảm việc cho mượn cầu thủ, như giới hạn số lượng cầu thủ trẻ được cho mượn".

Cũng theo nhật báo Anh, những cầu thủ đang được Chelsea gửi đi 11 nước rất khó chen chân vào đội một, dù họ đều là những cái tên triển vọng. "Pulisic có điều khoản tới Chelsea vào hè 2019, nhưng Thompson thì không biết bao giờ", The Sun thốt lên.

Trong 42 cầu thủ Chelsea đang được cho mượn, có nhiều cái tên nổi tiếng như Tiemoue Bakayoko, Michy Batshuayi, Kurt Zouma, Kenedy, Tomas Kalas. Trong số này, hậu vệ Kalas được Chelsea mua về từ năm 2010, khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, anh mới hai lần ra sân cho "The Blues" trong gần chín năm qua.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)